Phương Tây và Ngân Hàng Thế Giới gây sức ép trên đồng yuan

Hôm nay, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF, đánh giá là giá đồng yuan quá thấp, trong lúc Ngân Hàng Thế Giới cũng thúc đẩy Trung Quốc nâng giá đồng yuan để kềm chế lạm phát. Nhưng một viên chức cao cấp bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng nếu chỉ tập trung chú ý tới vấn đồng yuan thì không giúp giải quyết các tranh chấp thương mại.
Từ Bắc Kinh, thông tín viên RFI, Marc Lebeaupin tóm lược tình hình:
" Khó nói là cuộc tấn công này có phối hợp hay không, nhưng chính quyền Trung Quốc đột nhiên đứng trước cuộc tấn công đồng thời của Washington, của Ủy Ban Châu Âu, và của Ngân Hàng Thế Giới, mà cho đến giờ vẫn đứng ngoài cuộc tranh cãi.
Washington đã bắn phát súng đầu tiên. Hôm qua, một số thượng nghị sĩ đã cương quyết đệ trình một dự luật nhằm trừng phạt những quốc gia thao túng tỷ giá hối đoái. Dự luật này hiển nhiên chủ yếu nhắm vào Trung Quốc, bị Hoa Kỳ tố cáo hỗ trợ xuất khẩu nhờ tỷ giá đồng yuan mà Bắc Kinh cố tình giữ thấp.
Còn về phía Liên Hiệp Châu Âu, đại diện châu Âu ở Bắc Kinh, Serge Abou, hôm nay, đã tố cáo thẳng thừng các biện pháp bảo hộ mậu dịch của Trung Quốc : Những thủ tục ngày càng phức tạp, mất rất nhiều thời gian, những quy định ưu đãi đối với tập đoàn trong nước. Trong tình hình này, theo ông Serge Abou, các công ty châu Âu ít có hy vọng làm ăn được ở Trung Quốc.
Đòn tấn công cuối cùng đến từ Ngân Hàng Thế Giới. Định chế này đã khuyên Bắc Kinh nên để thả nổi đồng yuan. Lập trường của Ngân Hàng Thế Giới có lẽ không làm cho Trung Quốc hài lòng chút nào, nhất là khi phó chủ tịch định chế tài chính này lại là một người Hoa.
Trước mắt, Bắc Kinh đã phản ứng thông qua lời một viên chức bộ Thương mại. Theo nhân vật này, việc chỉ tập trung vào đồng yuan sẽ không giúp giải quyết các tranh chấp thương mại."

Delicious
Digg
Facebook
Twitter
Yahoo!
Technorati




