Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Google ngưng tự kiểm duyệt tại Hoa Lục

Tập đoàn Mỹ Google cho biết không còn tự kiểm duyệt bộ phận tìm kiếm thông tin tại Hoa Lục. Google thông báo quyết định này sau khi không đạt thỏa thuận với chính phủ Trung Quốc về việc bỏ kiểm duyệt. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền khen ngợi thái độ can đảm của Google.

路透社
Quảng cáo

Các nhà đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền ở nhiều nơi đã khen ngợi Google có thái độ thách thức đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong 24 giờ qua, tập đoàn internet Hoa Kỳ thông báo hai quyết định quan trọng : ngưng kiểm duyệt công cụ tìm kiếm à dời dịch vụ này từ Hoa Lục sang Hồng Kông. Cụ thể là khi truy cập www.google.cn, tên miền ở Trung Quốc thì tự động người sử dụng inernet vào thẳng địa chỉ của Google ở Hồng Kông.

Giám đốc hiệp hội nhân quyền Human Rights in China, bà Sharon Hom nhận định đây là một ‘‘giải pháp độc đáo’’ của Google, có thể làm gương cho các công ty dịch vụ internet khác. Thay vì thụ động chấp nhận kiểm duyệt của Trung Quốc hoặc rút đi, thì Google vẫn tiếp tục ở lại Hoa lục với thủ thuật tránh kiểm duyệt.

Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới RSF cũng khen ngợi ‘‘thái độ can đảm’’ của Google và kêu gọi các công ty dịch vụ internet khác cùng từ chối biện pháp kiểm duyệt thông tin của Trung Quốc. Phóng Viên Không Biên Giới thẩm định là tinh thần đoàn kết này sẽ làm cho Bắc Kinh lùi bước và sẽ tỏ ra cởi mở hơn.

Còn đối với nhà ly khai Ngụy Kinh Sinh, người dấn thân tranh đấu cho tự do ngôn luận từ năm 1978 và ngồi tù suốt 20 năm, ông đã dự đoán trước thương lượng giữa Google và Bắc Kinh không tránh khỏi thất bại. Lý do là Bắc Kinh không bao giờ nhượng bộ, không bao giờ chấp nhận thỏa hiệp. Ông bày tỏ lo ngại là từ nay áp lực của chính quyền sẽ mạnh hơn. Google xác nhận là phía chính quyền Trung Quốc nói thẳng thừng trong quá trình đàm phán là việc tự kiểm duyệt là một ‘‘điều kiện tiên quyết’’ của hợp đồng không thể thương lượng.

Thái độ thách thức của Google đã tạo ra những lời chỉ trích gay gắt nhất từ phía Trung Quốc. Một viên chức nhà nước đặt trách internet cho rằng Google đã ‘‘ vi phạm những cam kết ghi trên giấy trắng mực đen’’ khi đơn phương bãi bỏ kiểm duyệt và ám chỉ chính quyền Trung Quốc đứng sau các vụ tấn công của tin tặc, truy tìm địa chỉ của các nhà ly khai.

Từ sau đợt tấn công của tin tặc hồi tháng giêng, Google đã tính đến giải pháp rút khỏi Hoa Lục. Một tờ báo Bắc Kinh còn đưa ra ngày 10 tháng 4 là ngày ra đi của tập đoàn internet Mỹ. Thật ra cho đến nay, Google chỉ chiếm được một thị phần rất nhỏ khoảng 24 triệu khách hàng tại Trung Quốc và kém xa công cụ tìm kiếm Baidu của nước chủ nhà.

Tình trạng kiểm duyệt thông tin trên mạng đã trở thành một đề tài xung khắc giữa hai chính phủ. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, hồi tháng giêng, kêu gọi tự do hóa toàn diện internet trên thế giới trong lúc nhiều thượng nghị sĩ Mỹ thành lập nhóm phát huy tự do trên mạng.

Theo nhận định của Reuters thì cuộc tranh chấp giữa Google và chính quyền Trung Quốc dường như rơi vào bế tắc. Tuy chuyển dịch vụ truy cập sang địa chỉ Hồng Kông nhưng ban lãnh đạo Google dự đoán là Trung Quốc có khả năng kỹ thuật để phong tỏa. Hôm nay, theo AFP, người dùng internet có thể truy cập vào địa chỉ mạng của Pháp Luân Công, của các trang web thông tin về các đề tài ‘‘nhạy cảm’’ như Tây Tạng, Tân Cương, Dân chủ nhưng trang nhà của các website này không mở ra.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.