Vào nội dung chính
BÁN ĐẢO TRIỀU TIÊN

Ngoại trưởng Hàn Quốc: Bình Nhưỡng chính là thủ phạm vụ đắm tàu

Trả lời báo chí hôm nay, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yu Myung-Hwan cho rằng Seoul có những bằng chứng chắc chắn về việc Bình Nhưỡng là thủ phạm của vụ đắm tàu chiến Cheonan để đưa vụ việc này ra trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Reuters
Quảng cáo

Ngày 26/3, chiếc tàu chiến trọng tải 1.200 tấn, gần đường biên giới biển giữa hai miền Triều Tiên, đã bị vỡ làm đôi, sau một vụ nổ không rõ nguyên nhân. Ông Yu Myung-Hwan là nhà lãnh đạo cao cấp đầu tiên của Hàn Quốc đưa ra tuyên bố chính thức về vấn đề này.

Theo nhật báo Chosun Ilbo của Hàn Quốc, các chuyên gia Mỹ, Úc và quốc tế đã nhất trí rằng, mảnh của quả ngư lôi làm chìm chiếc tàu này mang số hiệu của Bắc Hàn. Các kết luận của cuộc điều tra đã được gửi đến Tổng thống Lee Myung-Bak ngày thứ ba và các nhà ngoại giao hôm nay. Ngày mai, các kết luận sẽ được chính thức công bố.

Theo hãng thông tấn Yonhap và nhật báo Chosun Ilbo, trong cuộc điện đàm với tổng thống Hoa Kỳ, tổng thống Hàn Quốc đã gọi Bình Nhưỡng là thủ phạm gây ra vụ đắm tàu này. Hiện tại văn phòng của tổng thống không đưa ra lời bình luận nào.

Báo Washington Post cho biết tổng thống Hàn Quốc có ý định yêu cầu Hoa Kỳ hoãn lại trong nhiều năm kế hoạch chuyển cho nước này quyền điều hành toàn bộ quân đội Hàn Quốc trong trường hợp chiến tranh nổ ra. Hiện tại, quyền này về nguyên tắc nằm trong tay Hoa Kỳ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.