Vào nội dung chính
NHẬT BẢN

Bộ trưởng Tài chính Naoto Kan nắm chắc chức vụ Thủ tướng Nhật

Bộ trưởng Tài chính kiêm Phó thủ tướng Nhật Naoto Kan đang là khuôn mặt có nhiều hy vọng nhất để trở thành Thủ tướng Nhật vào ngày mai, 04/06/2010, thay thế ông Yukio Hatoyama vừa từ chức hôm qua. Thị trường chứng khoán Nhật Bản đã tăng 3% hôm nay, một phần nhờ tin tức về khả năng ông Naoto Kan sẽ lên làm thủ tướng.

Naoto Kan, người nhiều triển vọng là thủ tướng tương lai của Nhật Bản đi ngang qua bích chương in hình thủ tướng Hatoyama vừa từ chức.
Naoto Kan, người nhiều triển vọng là thủ tướng tương lai của Nhật Bản đi ngang qua bích chương in hình thủ tướng Hatoyama vừa từ chức. REUTERS/Issei Kato
Quảng cáo

Ngay sau khi thủ tướng Hatoyama từ chức, ông Naoto Kan, 63 tuổi, đã nhanh chóng giành được sự ủng hộ của nhiều người. Ông Kan đã gặp gỡ bộ trưởng Ngoại giao Katsuya Okada, người được xem là đối thủ tiềm tàng đáng ngại nhất của ông, và sau đó đã được ông Okada tuyên bố ủng hộ, nhờ đồng thuận trên hai điểm cần có sự lãnh đạo kiên quyết hơn và giải quyết các tai tiếng tài chính của đảng Dân chủ.

Bộ trưởng Giao thông Seiji Maehara, một ứng viên tiềm tàng khác cũng bày tỏ sự ủng hộ ông Kan. Người duy nhất muốn ra tranh chức thủ tướng thủ tướng là Shinji Tarutoko, chủ tịch ủy ban môi trường của Hạ viện thì lại là một chính khách ít tên tuổi.

Từ lúc là bộ trưởng Y tế vào giữa thập niên 90, ông Naoto Kan đã được cảm tình của dân Nhật vì đã nhìn nhận sai lầm của chính phủ trong vụ máu có nhiễm HIV. Ông đảm nhận chức bộ trưởng Tài chính vào tháng giêng năm nay, và đã bênh vực cho chính sách một đồng yen yếu, thúc đẩy việc cắt giảm chi tiêu ngân sách cũng như tăng thuế nhằm tránh cho nợ công của Nhật khỏi tăng vọt.

 

 

 

Theo nhận định của một nhà nghiên cứu ở trường đại học Tokyo, thì ứng viên thủ tướng Naoto Kan là một khuôn mặt sáng giá đối với các đại biểu quốc hội là thành viên đảng Dân chủ, tránh được những mâu thuẫn nội bộ. Các thành viên đảng này muốn tránh những rủi ro không cần thiết, và vì ông Kan đang là phó thủ tướng, sự chuyển giao quyền lực sẽ rất êm thắm. Nhiều nhiệm vụ nặng nề đang chờ đợi tân thủ tướng, và vì vậy những người đang ngấp nghé chiếc ghế này cũng do dự.

 

Các tờ báo lớn của Nhật như tờ Yomiuri Shimbun đã nhanh chóng đưa tin về sự ủng hộ lớn lao dành cho ông Kan, còn tờ Tokyo Shimbun Daily cho rằng chiến thắng của ông là chắc chắn, và cũng có thể vấn đề này được quyết mà không cần tranh luận.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.