Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Hồi ký Lý Bằng bị cấm phát hành vào giờ chót

Theo kế hoạch ban đầu, ngày 22/6/2010, Nhà xuất bản Century Press tại Hồng Kông sẽ tung ra thị trường tập hồi ký của cựu thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng. Tuy nhiên, vào hôm qua, 19/06, trên trang web của mình, nhà xuất bản này cho biết là đã phải ngưng viêc phát hành tập hồi ký nói trên vì “vấn đề bản quyền’’. Theo các nhà quan sát, lý do chủ yếu khiến cho tập sách không ra mắt độc giả được, đó là thái độ bất đồng tình của giới lãnh đạo Trung Quốc sau khi một số trích đoạn của quyển sách được công bố trên mạng Internet.

Reuters
Quảng cáo

Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, nội dung tập hồi ký của Lý Bằng, người bị gọi là "tên đồ tể Thiên An Môn", đã nêu rõ những gì đã được bàn luận giữa giới lãnh đạo Trung Quốc vào năm 1989 trước khi đi đến quyết định dùng quân đội tấn công vào các sinh viên biểu tình đòi dân chủ trên quảng trường Thiên An Môn. Vụ thảm sát này đã khiến cho Trung Quốc bị hầu hết các nước trên thế giới phê phán.

Theo các thông tin được tiết lộ về nội dung những trích đoạn này, cựu thủ tướng Lý Bằng khẳng định là chính Đặng Tiểu Bình là người đã ra lệnh thảm sát sinh viên tại Thiên An Môn, qua đó hạ thấp hình ảnh đẹp đẽ của Đặng Tiểu Bình, cha đẻ của các cuộc cải cách tại Trung Quốc trong con mắt của người Trung Quốc. Theo cuốn hồi ký, nếu như Đặng Tiểu Bình đã ra lệnh cho quân đội hạn chế bạo lực khi tấn công các sinh viên trên quảng trường Thiên An Môn, thì chính ông ta cũng tuyên bố sẵn sàng «làm đổ một chút máu» để đè bẹp cuộc phản kháng.

Trả lời hãng tin Anh Reuters, một người thân cận với giới lãnh đạo ở Bắc Kinh, xin ẩn danh, cho biết là cựu thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng không hề cho phép nhà xuất bản Century Press công bố hồi ký của mình, viết hồi năm 2004, nhưng đã từng bị các lãnh đạo Trung Quốc hiện nay cấm công bố. Nguyên do là vì chế độ Bắc Kinh hiện thời muốn xóa sạch trong ký ức của người dân Trung Quốc hình ảnh của quân đội và chiến xa tiến vào quảng trường Thiên An Môn để dìm trong biển máu phong trào dân chủ của sinh viên, thanh niên.

Trả lời câu hỏi của Reuters, ông Bào Phác (Bao Pu) người chịu trách nhiệm xuất bản tập hồi ký Lý Bằng thuộc nhà xuất bản Century Press, đã giải thích lý do vì sao việc phát hành bị đình chỉ mặc dù nhà xuất bản đã nhận được 20.000 đơn đặt mua. Ông nói: “Một số cơ quan đã cung cấp thông tin về bản quyền tập hồi ký này, và căn cứ vào luật lệ Hồng Kông, chúng tôi không thể làm gì khác ngoài việc đình chỉ kế hoạch phát hành’’. Tuy nhiên, nhân vật này đã từ chối trả lời khi được hỏi thêm là ai đã trình bày với ông vể các bằng chứng liên quan đến tác quyền quyển sách.

Theo ghi nhận của Reuters, trước đây, khi các trích đoạn tập hồi ký được tiết lộ, nhiều người đã tỏ ý hoài nghi về tính chất xác thực của công trình này. Tuy nhiên, việc chính quyền nhanh chóng can thiệp để cấm không cho quyển sách được trình làng, đã phần nào chứng tỏ rằng đó thực sự là tác phẩm của Lý Bằng, cho dù về mặt chính thức họ không công nhận hay bác bỏ tính chất xác thực của tài liệu này.

Về phần mình, ông Bào Phác cho biết hết sức bất ngờ trước phản ứng mau mắn của chính quyền. Đối với ông, rất có thể là ông Lý Bằng sẵn sàng cho công bố hồi ký. Có điều là quyền cho phát hành của ông đã bị một thế lực tước bỏ, ý muốn nói đến Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.