Mỹ kêu gọi Trung Quốc tôn trọng quyền lợi người dân Tân Cương

Một năm sau vụ bạo loạn sắc tộc và hành động đàn áp sau đó làm gần 200 người chết mà phần lớn là người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương, Washington kêu gọi Bắc Kinh phải có thái độ minh bạch và tôn trọng quyền lợi của dân chúng địa phương theo chuẩn mực quốc tế.
Tuyên bố với báo chí, phát ngôn viên bộ ngoại giao Mỹ Mark Toner nhấn mạnh là Hoa Kỳ tiếp tục đòi hỏi Trung Quốc trong việc đối xử với tù nhân cũng như tổ chức các phiên tòa có liên quan đến vụ bạo loạn sắc tộc cách nay một năm phải tỏ ra "minh bạch".
Ông nhắc lại là trong thời gian qua, Hoa Kỳ đã nhiều lần "yêu cầu Trung Quốc làm thế nào để quyền lợi của người công dân phải được tôn trọng theo những chuẩn mực quốc tế". Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh cũng nhiều lần nhắc nhở chính quyền Trung Quốc về mối quan tâm của chính phủ Hoa Kỳ.
Một phần đông người Duy Ngô Nhĩ than phiền là họ chỉ là công dân hạng hai, bị đặt bên lề chính sách phát triển kinh tế. Ilham Tohti, thành viên tranh đấu cho quyền lợi của người Duy Ngô Nhĩ trong cuộc phỏng vấn của AFP tại Bắc Kinh mô tả "tình trạng người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương càng ngày càng xấu đi".
Tại thủ phủ Urumqi, chính quyền Trung Quốc trang bị hơn 40.000 camera kiểm soát sinh hoạt dân chúng đặt trên khắp nẻo đường siêu thị, xe búyt và ở trường học. Vào ngày 5 tháng 7 năm 2009, xung đột xảy ra giửa người Hán do chính quyền Trung Quốc khuyến khích lên Tân Cương lập nghiệp và người Duy Ngô Nhĩ nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.
Bắc Kinh nói là có 200 người chết nhưng theo các tổ chức ly khai, số nạn nhân lên đến hàng ngàn do bị chính quyền hành quyết hoặc tra tấn đến chết. Tại Paris, cộng đồng Tân Cương tỵ nạn, với sự trợ giúp của nhiều hiệp hội dân chủ Á Châu tổ chức một cuộc tuần hành đánh động công luận quốc tế vào trưa hôm nay.

Delicious
Digg
Facebook
Twitter
Yahoo!
Technorati




