Vào nội dung chính
HOA KỲ - ĐÔNG NAM Á

Nhân vật số 3 trong Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ công du 4 nước Đông Nam Á

Theo các quan chức Hoa Kỳ vào hôm qua, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách chính trị William Burns, sẽ lần lượt công du 4 nước Đông Nam Á Thái Lan, Cam Bốt Indonesia và Philippines.

Ông William Burns, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách chính trị.
Ông William Burns, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách chính trị. AFP
Quảng cáo

Ông sẽ tới Bangkok ngày thứ sáu để dự cuộc đối thoại chiến lược với các viên chức Thái Lan và nói chuyện tại đại học Chulalongkorn. Qua thứ bảy, ông đi Phnom Penh để dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập bang giao Mỹ-Cam Bốt.

Sau đó Ông William Burns ghé Indonesia trước khi sang Philippines trong hai ngày thứ hai và thứ ba tuần sau, hội kiến với tân Tổng thống Benigno Aquino.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, chuyến đi Đông Nam Á của ông Burns thể hiện lời cam kết của Tổng thống Barack Obama là sẽ tăng cường quan hệ đối với khu vực năng động này.

Gần như song song với chuyến công du của ông Burns, bà Hillary người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cũng chứng tỏ mối quan tâm đôi với Đông Nam Á khi đến Việt Nam tham dự các Hội nghị của Khối ASEAN vào cuối tuần tới.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.