Vào nội dung chính
INDONESIA - ASEAN - BIỂN ĐÔNG

Biển Đông: Indonesia muốn quay lại vai trò đầu tầu ASEAN

Đầu tháng bẩy vừa qua, Indonesia chính thức phản đối yêu sách của Trung Quốc muốn kiểm soát tới 80% diện tích Biển Đông và cho rằng những đòi hỏi của Bắc Kinh là thiếu cơ sở pháp lý quốc tế, vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc và đặc biệt là xâm phạm quyền lợi chính đáng của Indonesia.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa (quay lưng) chào nhau trước lúc chụp ảnh chung với các đồng nhiệm tại ARF Hà Nội, 23/07/2010
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa (quay lưng) chào nhau trước lúc chụp ảnh chung với các đồng nhiệm tại ARF Hà Nội, 23/07/2010 Ảnh: REUTERS
Quảng cáo

Trung Quốc đưa ra yêu sách hình "lưỡi bò" ở Biển Đông từ tháng 5 năm 2009, nhưng tại sao một năm sau, chính quyền Jakarta mới lên tiếng phản đối ? Theo giới chuyên gia, đòi hỏi của Trung Quốc xâm phạm quyền lợi của Indonesia trong vùng đặc quyền kinh tế, đe dọa thông thương hàng hải. Bên cạnh đó, việc cải thiện quan hệ giữa Mỹ và Indonesia, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng, cũng góp phần tạo lòng tin cho Jakarta phản đối Bắc Kinh. Qua động thái này, Indonesia muốn quay trở lại vai trò đầu tầu trong ASEAN.

Sau đây là phân tích của nhà báo Lưu Tường Quang, từ Sydney, Úc.

08:37

Nhà báo Lưu Tường Quang Sydney - 06/08/2010

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.