Vào nội dung chính
NHẬT - TRIỀU TIÊN

Thủ tướng Nhật xin lỗi về thời kỳ thôn tính Triều Tiên

Hôm nay, thủ tướng Naoto Kan đã xin lỗi về nhân dân Triều Tiên về những gì mà Nhật Bản đã gây ra trong 35 năm đô hộ Triều Tiên từ 1910 đến 1945. Nhưng Hàn Quốc đã đón nhận lời xin lỗi này một cách thận trọng. Từ Tokyo, thông tín viên Frédéric Charles gởi về bài tường trình :

Một người biểu tình bên ngoài nhà Quốc hội Nhật chống lại việc thủ tướng Naoto Kan xin lỗi Triều Tiên (Tokyo) (10/08/2010)
Một người biểu tình bên ngoài nhà Quốc hội Nhật chống lại việc thủ tướng Naoto Kan xin lỗi Triều Tiên (Tokyo) (10/08/2010) REUTERS/Yuriko Nakao
Quảng cáo

"Triều Tiên cùng một lúc rất gần, mà lại rất xa, ở Tokyo, người ta nói như vậy. Thủ tướng Nhật Naoto Kan hôm nay đã có hành động để làm giảm bớt những ngờ vực, vẫn còn tiếp tục gây ra những căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước.

Nhật là nước đã gây ra nhiều đau khổ cho nhân dân Triều Tiên trong giai đoạn thực dân, một trong những chế độ thực dân tàn bạo nhất trong lịch sử, và hiện nay Nhật lại có xu hướng quên đi những tội ác này. Và bên kia là Triều Tiên, không quên những gì phải chịu đựng trong giai đoạn người Nhật chiếm đóng bán đảo Triều Tiên. Người Triều Tiên đã buộc phải học tiếng Nhật, lấy họ Nhật.

Lời xin lỗi của thủ tướng Nhật Naoto Kahn hôm nay được giới chính trị Hàn Quốc đón nhận một cách hờ hững. Người Triều Tiên vẫn còn vô cùng oán giận những tội ác của Nhật trong giai đoạn thực dân. Giới chính trị Nhật, ngay cả trong đảng trung tả của thủ tướng Naoto Kan, cũng không tán thưởng việc thủ tướng Nhật bày tỏ sự hối tiếc, bởi họ lo ngại rằng, Hàn Quốc sẽ sử dụng chính lời xin lỗi về những thiệt hại khủng khiếp do Nhật gây ra trong thời kỳ chiếm đóng để yêu cầu các khoản bồi thường bổ sung khổng lồ."
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.