Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Một viên tướng đương nhiệm kêu gọi cải tổ dân chủ theo mô hình Hoa Kỳ

Trung Quốc phải cải tổ dân chủ theo mô hinh hiện hành tại Mỹ nếu không muốn bị sụp đổ theo kiểu Liên Xô trước đây. Khuyến cáo trên đây không đến từ một nhân vật ly khai đấu tranh cho dân chủ nào, mà lại do một viên tướng rất có uy tín đang tại chức ở Trung Quốc công khai đưa ra. Giới phân tích tự hỏi là phải chăng trong nội bộ giới lãnh đạo Bắc Kinh đang diễn ra một cuộc đấu tranh về đường lối phải theo ?

Một trang bìa Tuần báo Phượng Hoàng (Phoenix Weekly) xuất bản ở Hồng Kông, số ra ngày 05/04/2009, kỷ niệm 30 cuộc chiến tranh Việt Trung. Trong số đề ngày 12/08/2010, tuần báo này đăng bài phỏng vấn tướng Lưu Á Châu.
Một trang bìa Tuần báo Phượng Hoàng (Phoenix Weekly) xuất bản ở Hồng Kông, số ra ngày 05/04/2009, kỷ niệm 30 cuộc chiến tranh Việt Trung. Trong số đề ngày 12/08/2010, tuần báo này đăng bài phỏng vấn tướng Lưu Á Châu. DR
Quảng cáo

Nhân vật đã thu hút sự chú ý của công luận là trung tướng hai sao Lưu Á Châu, một người nổi tiếng là có những phát biểu bạo dạn, có khi trái ngược với đường lối chính thống của chế độ. Trong một bài đăng trên Tuần báo Phượng Hoàng (Phoenix Weekly) xuất bản tại Hồng Kông ngày 12/08 vừa qua, tướng Lưu Á Châu đã cực lực đả kích tình trạng chạy theo tiền bạc đang ngự trị ở Trung Quốc, trước khi so sánh chế độ chính trị hiện hành ở Trung Quốc với thể chế dân chủ tại Hoa Kỳ.

Đối với tướng Lưu Á Châu : « Nếu một thể chế không cho người dân được hít thở không khí tự do và phát huy sức sáng tạo, nếu hệ thống ấy không lựa chọn được những người tốt nhất làm đại diện cho chế độ và nhân dân để đưa vào các vị trí lãnh đạo, hệ thống ấy tất yếu phải diệt vong ».

Trong lúc ấy, cũng theo tướng Lưu Á Châu, « Bí quyết thành công của Hoa Kỳ nằm ở hệ thống nhà nước pháp quyền tồn tại lâu đời và ở thể chế chính trị làm cơ sở cho hệ thống đó, chứ không nằm ở trung tâm tài chánh Wall Street hay ở trung tâm công nghệ Silicon Valley ». Ông không ngần ngại tiên đoán là nếu không cải cách dân chủ, Trung Quốc sẽ không thể nào tiếp tục đà vươn lên như hiện nay.

Đối với giới quan sát, đây là môt quan điểm triệt để chưa từng thấy trong hàng ngũ hiện đang lãnh đạo Trung Quốc. Bản thân tướng Lưu Á Châu 57 tuổi, là một người thuộc diện "con giòng cháu giống" của chế độ Cộng sản Trung Quốc, cha vợ không ai khác hơn là cố thủ tướng Lý Tiên Niệm.

Ông lại là một sĩ quan không quân rất có uy thế, được đề bạt rất nhanh, từ vị trí phó chính ủy lực lượng Không quân Trung Quốc, mới đây đã được giao phó trách nhiệm chính ủy Ðại học Quốc phòng, nơi đào tạo hàng ngũ cán bộ chỉ huy cao cấp cho quân đội. Câu hỏi đặt ra là, tại sao những lời phê phán chế độ dữ dội như vậy lại được báo chí công bố.

Phải nói là các tuyên bố của tướng Lưu Á Châu được một tờ báo Hồng Kông loan tải, mà Hồng Kông là nơi có chế độ báo chí phóng khoáng hơn là ngay tại Trung Quốc. Tuy thế, tuần báo Phượng Hoàng lại có chủ nhân là đài Truyền hình Phượng Hoàng, thân Bắc Kinh, do đó, việc chấp nhận đăng các quan điểm của tướng Lưu có thể có nguyên ủy sâu xa hơn.

Theo báo trên mạng Asia Times, một số chuyên gia phân tích chính trị tại Bắc Kinh cho rằng tướng Lưu Á Châu có thể là đại biểu của một thành phần ưu tú trẻ tuổi trong hàng ngũ đảng Cộng Sản, trong đó có nhiều người cũng thuộc diện "con giòng cháu giống" của Cách mạng như ông. Họ tự cho mình có nhiệm vụ bảo vệ thành quả của cách mạng do cha ông đã đổ máu để xây dựng, vì thế họ sợ rằng nếu không cải cách chính trị, đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ mất hết tính chính đáng.

Mặt khác, một cách ích kỷ hơn, các thành phần này cũng nghĩ rằng việc chủ trương cải cách có thể giúp họ nâng cao uy tín, chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ 18 sẽ diễn ra vào cuối năm 2012.

Dẫu sao thì sự kiện quan điểm phê phán của tướng Lưu Á Châu được đưa ra công khai chứng tỏ là ở thượng tầng giới lãnh đạo Bắc Kinh hiện nay, đang có tranh luận về đường lối, và phe chủ trương cải tổ muốn công bố quan điểm của mình để thăm dò phản ứng trong nội bộ Đảng cũng như trong dư luận.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.