Vào nội dung chính
ĐÔNG Á

Nhật Bản sẽ tập trận với Hoa Kỳ gần các đảo tranh chấp với Trung Quốc

Tờ nhật báo Yomiuri Shimbun hôm qua loan tin là Nhật Bản và Hoa Kỳ dự trù các cuộc tập trận chung vào tháng 12 tới, tại khu vực gần các đảo mà Tokyo đang tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc và Đài Loan.Không xác định rõ là trích từ những nguồn nào, tờ báo cho biết là các cuộc thao dược quân sự này, mà sẽ có sự tham gia của hạm đội 7 của Mỹ, là tập theo kịch bản một cuộc đổ bộ của hải quân Nhật Bản lên một đảo nhỏ bị địch quân chiếm giữ. Theo tờ Yomiuri Shimbun, Nhật Bản sẽ điều động các chiến đấu cơ và máy bay tuần tra cùng với 250 lính dù để tham gia tập trận với Mỹ.

Khu trục hạm Jintsu của Nhật Bản. Ảnh chụp ngày 23/07/2010.
Khu trục hạm Jintsu của Nhật Bản. Ảnh chụp ngày 23/07/2010. Reuters
Quảng cáo

Trong khuôn khổ hiệp ước an ninh mà hai nước ký kết sau khi kết thúc đệ nhị thế chiến, Hoa Kỳ và Nhật Bản thường tổ chức các cuộc tập trận chung ở vùng Thái Bình Dương, phía Đông Nhật Bản. Lần này, cuộc tập trận chung sẽ diễn ra ở vùng biển Hoa Đông, chung quanh các đảo Kyushu và Okinawa của Nhật. Hiện giờ, Nhật Bản vẫn tranh chấp với Trung Quốc lẫn Đài Loan về chủ quyền của một nhóm đảo nhỏ, tiếng Nhật gọi là Senkaku và tiếng Hoa gọi là Điếu Ngư. Các đảo này nằm giữa Đài Loan và Okinawa với khoảng cách bằng nhau.

Vốn đã liên tục chỉ trích các cuôc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, chắc chắn là Trung Quốc sẽ có phản ứng, một khi thông tin nói trên được Bộ Quốc phòng Nhật xác nhận.

Trong một báo cáo công bố trong tuần này, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chỉ trích việc Bắc Kinh không ngừng tăng cường sức mạnh quân sự dự phòng khả năng xảy ra xung đột với Đài Loan. Báo cáo này còn khẳng định là hải quân Trung Quốc đang phát triển khả năng tấn công đến tận đảo Guam của Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương. Nói chung, theo Bộ Quốc phòng Mỹ, việc Trung Quốc gia tăng tiềm lực quân sự đang làm thay đổi cán cân lực lượng ở Đông Á, một kết luận mà Nhật Bản dĩ nhiên hoàn toàn đồng tình.

Vào tháng tư vừa qua, chính phủ Tokyo đã từng bày tỏ sự quan ngại sau khi một hạm đội khoảng một chục tàu ngầm và khu trục hạm Trung Quốc đi ngang qua các đảo phía Nam Nhật Bản. Cũng trong cùng thời gian đó, một phi cơ trực thăng Trung Quốc đã bay sát một khu trục hạm của Nhật Bản ở ngoài khơi Okinawa, trong một cuộc tập trận mà Tokyo xem là có tính chất khiêu khích. Trước đó, vào tháng 12 năm 2008, hai chiến hạm của Trung Quốc đã xâm nhập lãnh hải Nhật Bản ở khu vực gần các đảo đang có tranh chấp.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết sẽ xem xét lại vị trí đóng quân của lực lượng bộ binh trong những năm tới để tăng cường phòng thủ các đảo xa ở phia Nam. Vào năm ngoái, cựu bộ trưởng Quốc phòng Yasukazu Hamada đã từng tuyên bố sẽ nghiên cứu khả năng đưa quân đến đóng trên đảo Yogaguni, trên vùng biển Hoa Đông, nằm cách bờ biển phía Đông của Đài Loan 100 km.

Nhưng dĩ nhiên là Nhật Bản không thể đương đầu với Trung Quốc nếu không có sư yểm trợ của Mỹ. Hôm thứ tư vừa qua, thư ký báo chí Bộ Ngoại giao Nhật tuyên bố rằng các đảo đang có tranh chấp với Trung Quốc là nằm trong khuôn khổ hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật và như vậy, Washington và Tokyo sẽ cùng đáp trả nếu các đảo nói trên bị tấn công. Nói cách khác, Nhật Bản muốn nhắc Trung Quốc rằng Hoa Kỳ sẽ không để yên nếu Bắc Kinh dùng vũ lực để giải quyết tranh chấp lãnh thổ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.