Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - ẤN ĐỘ

Thủ tướng Ấn lo ngại trước tham vọng của Trung Quốc

Hãng tin Reuters hôm nay (7/9) dẫn lời Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh tuyên bố : "Trung Quốc đang muốn cắm chân ở Nam Á" và "Ấn Độ phải suy nghĩ về thực tế này". Báo Times of India hôm nay cũng nhắc lại phát biểu của thủ tướng Singh về việc Bắc Kinh muốn bành trướng ảnh hưởng.

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh và chủ tịch Hồ Cẩm Đào (Reuters)
Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh và chủ tịch Hồ Cẩm Đào (Reuters)
Quảng cáo

Tờ báo trích dẫn phát biểu của thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh khẳng định rằng : "Trung Quốc ngày càng tỏ rõ tham vọng này, khó có thể nói điều này sẽ dẫn tới đâu, vì thế (Ấn Độ) cần phải chuẩn bị". 

Cho dù quan hệ giữa hai cường quốc mới trỗi dậy này ở châu Á không mấy tốt đẹp, đặc biệt trong những năm gần đây, nhưng hiếm khi nào thấy chính quyền New Delhi lại bày tỏ công khai sự đối đầu đối với Bắc Kinh như lần này. Đây không phải là lần đầu tiên chính quyền Ấn Độ bày tỏ lo ngại trước việc Trung Quốc bành trướng ảnh hưởng của mình xuống khu vực Ấn Độ Dương.

Xin nhắc lại, hôm 31/8 vừa qua, trước Quốc hội, ngoại trưởng Ấn Độ Krishna đã tuyên bố "Chính phủ Ấn Độ hiểu rằng Trung Quốc đang thể hiện mối quan tâm trên mức bình thường đối với khu vực Ấn Độ Dương". Vì thế mà Ấn Độ đang rất quan tâm theo dõi chặt chẽ những tham vọng mở rộng ảnh hưởng quân sự của Trung Quốc trong khu vực, đặc biệt là đối với những nước như Sri Lanka, một đồng minh truyền thống của Ấn Độ.

Cũng theo Reuters, những đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh gần đây trong khu vực Biển Đông cũng gây quan ngại cho New Delhi. Từ năm 2000 đến nay quan hệ mậu dịch giữa hai nước đã tăng gấp ba mươi lần, nhưng cũng không đủ để làm dịu những bất hòa sâu sắc trên vấn đề chủ quyền biên giới lãnh thổ giữa hai nước.

Những tranh chấp về biên giới lãnh thổ giữa Trung Quốc và Ấn Độ liên quan đến bang Arunachal Pradesh đã bùng lên từ năm 1962. Cho đến nay hai bên vẫn chưa giải quyết được dứt điểm vấn đề này. Nhiều cuộc xung đột nhỏ lẻ vẫn thường xảy ra ở biên giới giữa hai quốc gia.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.