Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - NHẬT BẢN

Nhật Bản thẩm vấn thuyền trưởng Trung Quốc

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay tuyên bố : Việc Nhật Bản bắt giữ một tàu đánh cá của Trung Quốc tại khu vực biển Hoa Đông cách nay hai ngày là một việc làm “vô lý và bất hợp pháp” và có nguy cơ làm tổn hại quan hệ song phương.

Reuters
Quảng cáo

Theo AFP, cách nay hai hôm (7/9/10), một tàu cá của Trung Quốc đã đâm vào hai chiếc tàu tuần tra Nhật Bản tại biển Hoa Đông, gần khu vực đang có tranh chấp chủ quyền lãnh hải giữa hai nước. Đó là quần đảo đang mà tiếng Nhật gọi là Senkaku, và tên tiếng Hoa Điếu Ngư. Thực ra, ngoài Nhật Bản và Trung Quốc, Đài Loan cũng muốn khẳng định chủ quyền đối với quần đảo này.

Sau sự cố nói trên, lính tuần duyên Nhật Bản đã bắt giữ chiếc tàu cá nói trên. Viên thuyền trưởng Trung Quốc, 41 tuổi, bị đưa về đảo Ishigaki, miền Nam Nhật Bản và hôm hay sẽ bị đem ra trước công tố viện để thẩm vấn theo đúng thủ tục pháp lý của Nhật Bản. Tokyo nghi ngờ thuyền trưởng tàu đánh cá của Trung Quốc cố ý đâm vào tàu tuần dương Nhật Bản, gây ra sự cố tại một khu vực được coi là nhạy cảm trong quan hệ song phương. Thủy thủ đoàn gồm 14 người cũng sẽ bị thẩm vấn.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đòi Tokyo trả tự do vô điều kiện cho thủ thủy đoàn, trả tự do cho thuyền trưởng, và thả tàu cá của Trung Quốc. Bắc Kinh nhấn mạnh là sự cố nói trên có nguy cơ làm tổn hại quan hệ Nhật-Trung. Theo báo chí Trung Quốc, đại sứ Nhật tại Bắc Kinh trong hai ngày qua đã hai lần bị triệu lên Bộ Ngoại giao để trả lời về vụ nói trên.

Tại Tokyo, phát ngôn viên chính phủ tuyên bố Nhật Bản xử lý sự cố trên biển vừa qua “đúng theo luật pháp” và cho rằng Tokyo và Bắc Kinh cần bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Phía Nhật Bản không coi đây là một vấn đề tranh chấp chủ quyền về đất đai. Theo AFP, Tokyo hàm ý quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hoàn toàn thuộc về chủ quyền của Nhật Bản. Trong khi đó phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc cũng khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh trên khu vực này là “điều không thể gây tranh cãi, (…)chính phủ Trung Quốc quyết tâm bảo vệ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ.

 Căng thẳng trên biển giữa Trung Quốc và Nhật Bản xảy ra trong bối cảnh những năm gần đây, số tàu đánh cá của Trung Quốc vào hoạt động tại khu vực này ngày càng đông. Đụng độ giữa tàu đánh cá của Trung Quốc với lính tuần duyên Nhật Bản diễn ra vào lúc khoảng 160 tàu cá Trung Quốc đang có mặt tại khu vực này và khoảng 30 chiếc xâm nhập hải phận của Nhật Bản.

 

 

 

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.