Vào nội dung chính
NHẬT BẢN - TRUNG QUỐC

Nhật thả thủy thủ nhưng vẫn giữ thuyền trưởng TQ

14 thủy thủ của chiếc tàu đánh cá Trung Quốc bị bắt hôm thứ ba đã được Nhật Bản trả tự do trong ngày hôm nay 13 tháng 9 năm 2010. Tuy nhiên Nhật Bản vẫn giữ lại viên thuyền trưởng của tàu đánh cá Mân Tấn Ngư để điều tra.

Ảnh chụp tàu tuần tiểu Nhật bị hư hại sau khi va chạm với tàu cá Trung Quốc (REUTERS /Kyodo)
Ảnh chụp tàu tuần tiểu Nhật bị hư hại sau khi va chạm với tàu cá Trung Quốc (REUTERS /Kyodo)
Quảng cáo

Phát ngôn viên chính phủ Nhật tuyên bố là Tokyo xử lý vụ việc này như là một vụ hình sự, theo đúng luật Nhật Bản. tàu Mân Tấn Ngư của Trung Quốc hai lần chạm vào tàu tuần tiểu của hải quân Nhật hôm 7 tháng 9 tại khu vực đảo Điếu Ngư /Sankeku.

Sau 6 ngày căng thẳng, hôm nay Nhật Bản đã có một cử chỉ thỏa mãn một phần yêu sách của Trung Quốc. Một phần thôi vì Nhật tiếp tục giữ lại viên thuyền trưởng. Còn 14 thuyền viên đã được Nhật dùng máy bay chở đến đảo Okinawa và tới chiều nay họ đã về đến Phúc Kiến. Theo hình ảnh của đài truyền hình Trung Quốc, các thủy thủ đều tươi cười vui vẻ. Vài phút sau khi hình ảnh này được phát trên truyền hình, bộ Ngoại giao Trung Quốc thúc giục Nhật trả tự do cho viên thuyền trưởng này. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stephane Lagarde tường thuật :

"Về mặt chính thức, bộ Ngoại giao Nhật hay tin qua Tân Hoa Xã. Nhưng trên thực tế, Bắc Kinh và Tokyo đã ráo riết thương lượng trước khi Nhật Bản trả tự do cho đoàn thủy thủ của Trung Quốc. Vào 12 giờ trưa nay 14 người này đã đáp máy bay để trở về Trung Quốc. Một giờ trước đó, tàu đánh cá của Trung Quốc đã nhổ neo, ra khỏi hải phận Nhật Bản. Có nhiều khả năng con tàu này sẽ cập bến tỉnh Phúc Kiến. Chiếc tàu cá Mân Tấn Ngư 5179 của Trung Quốc với một thủy thủ đoàn mới đã được tàu tuần dương Nhật Bản hộ tống.

Bắc Kinh coi cử chỉ của Tokyo hôm nay là một "quyết định khôn ngoan". Cũng phải nói thêm là trong sáu ngày qua, Trung Quốc đã liên tục gia tăng sức ép đòi Nhật Bản nhanh chóng để cho tàu cá của Trung Quốc và thủy thủy đoàn được trở về nước. Đến nỗi mà trong đêm thứ bảy rạng sáng chủ nhật vừa qua, đại sứ Nhật tại Bắc Kinh đã bị triệu lên bộ Ngoại giao Trung Quốc lần thứ tư kể từ ngày 7/9, tức là kể từ khi tàu Mân Tấn Ngư bị bắt giữ tại biển Hoa Đông, gần khu vực quần đảo Điếu Ngư nơi Trung Quốc và Nhật Bản tranh chấp chủ quyền lãnh hải.

Từ tối hôm qua có nhiều dấu hiệu cho thấy sự cố trên biển vừa qua đang bước vào hồi kết. Chẳng hạn như Bắc Kinh đã ngăn cản một cuộc biểu tình để khẳng định chủ quyền của Trung Quốc tại quần đảo Điếu Ngư. Tuy nhiên chưa thể nói là quan hệ Nhật Trung đã dịu lại : Bắc Kinh vẫn phản đối việc Tokyo bắt giữ ông Chiêm Khởi Hùng, thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc".

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.