Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - BẮC TRIỀU TIÊN

Trung Quốc ủng hộ con trai lãnh đạo Bắc Triều Tiên lên kế vị

Lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Il trong chuyến viếng thăm Trung Quốc mới đây đã nhận được sự ủng hộ của Bắc Kinh về việc chuyển giao quyền lực cho con trai út là Kim Jong Un. Báo chí Hàn Quốc hôm nay, 14/09/2010, dẫn lời ông Won Sei Hoon, người đứng đầu cơ quan tình báo Hàn Quốc đã khẳng định như trên.

Chủ tịch Kim Jong Il và Hồ Cẩm Đào, (tháng năm 2010)
Chủ tịch Kim Jong Il và Hồ Cẩm Đào, (tháng năm 2010) Reuters
Quảng cáo

Theo báo chí Trung Quốc, ông Kim Jong Il và chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã gặp gỡ ở Trường Xuân tại đông bắc Trung Quốc, để thảo luận về việc tái lập cuộc thương lượng sáu bên liên quan đến hồ sơ hạt nhân ở bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên các phương tiện truyền thông Hàn Quốc cho rằng vấn đề người kế tục ông Kim Jong Il cũng được bàn đến trong dịp này.

Phát biểu trước một ủy ban Quốc hội, ông Won Sei Hoon cho biết, ông Kim Jong Il đã không thành công trong việc xin viện trợ của Bắc Kinh, nhưng đạt được sự ủng hộ của Trung Quốc về dự định cho con trai lên kế vị, là một kết quả rất đáng kể.

Kênh truyền hình cáp Hàn Quốc YTN hôm qua đưa tin, đại hội bất thường của đảng Lao động Bắc Triều Tiên nhằm chuẩn bị người kế thừa ông Kim Jong Il đã bị hoãn lại vì lý do sức khỏe của ông Kim. Tuy nhiên sẽ được tiến hành nay mai.

Lãnh tụ Bắc Triều Tiên, 68 tuổi, vào tháng 8 năm 2008 đã bị tai biến mạch máu não. Nắm quyền từ năm 1994, ông chưa bao giờ chỉ định người kế vị chính thức ; nhưng theo nhiều nhà phân tích thì tân tổng bí thư sẽ là Kim Jong Un, 27 tuổi, con trai thứ ba của ông Kim Jong Il.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.