Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Bảy người bị bắt trong vụ sữa nhiễm melamin

Hãng tin trích AFP dẫn nguồn tin báo chí chính thức Trung Quốc cho biết bảy người bị tình nghi sản xuất sữa trộn melamin đã bị bắt hôm nay tại miền bắc Trung Quốc. Chính quyền đã thông báo sẽ áp dụng nghiêm án tử hình đối với các loại tội phạm gây hại nghiêm trọng đến vệ sinh an toàn thực phẩm.

Quầy bán sữa bột tại một siêu thị tỉnh An Huy (AFP /Imaginechina)
Quầy bán sữa bột tại một siêu thị tỉnh An Huy (AFP /Imaginechina)
Quảng cáo

Nhật báo tiếng anh Procuratorate Daily còn cho biết rõ trong số những người bị bắt có ông Vương Chí Cương, lãnh đạo công ty sữa Kim Phú Lai tại tỉnh Sơn Tây. Các nhà điều tra đã phát hiện ra melamin được trộn trong lô sữa bột đã quá hạn sử dụng. Đó là lô sữa bột này dung để pha chế sữa dành cho trẻ sơ sinh đã được tung ra bán tại hai tỉnh Hồ Nam và Hà Nam thuộc miền trung.

Trung Quốc thường xuyên phải đối phó với các vụ scandal về an toàn vệ sinh thực phẩm. Đặc biệt là vụ bê bối lớn trộn Melamin vào sản phẩm sữa nhằm tăng hàm lượng protein nổ ra hồi năm 2008. Vụ sữa nhiễm độc này đã khiến 300 nghìn trẻ em phải nhập viện và sáu trường hợp tử vong. Hai mươi mốt người liên quan đến việc chế biến và lưu hành sữa độc đã bị kết án trong đó có hai án tử hình. Từ đó đến nay các vụ lien quan đến sữa nhiễm melamin vẫn lác đác được phát hiện ở nơi này hay nơi khác tại Trung Quốc.

Vụ bê bối sữa nhiễm melanin đã dẫn tới việc sản phẩm sữa của Trung Quốc bị cấm lưu hành dài hạn trên nhiều thị trường thế giới. Nhiều sản phẩm thực phẩm khác của Trung Quốc cũng bị mất uy tín nghiêm trọng ở nước ngoài. Tuần trước chính quyền đã thông báo sẽ áp dụng nghiêm án tử hình đối với các loại tội phạm gây hại nghiêm trọng đến vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.