Vào nội dung chính
NHẬT BẢN - TRUNG QUỐC

Nhật Bản khẳng định chủ quyền tại quần đảo Senkaku

Hôm nay, 28/09, Nhật Bản tái khẳng định chủ quyền trên quần đảo Senkaku, mà Trung Quốc cũng coi là của mình và gọi là đảo Điếu Ngư. Tuy nhiên, Nhật Bản vẫn để ngỏ cho thương lượng ở cấp cao. Còn Bắc Kinh kêu gọi Tokyo có những biện pháp cụ thể để làm giảm căng thẳng.

Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan trả lời phỏng vấn báo chí tại Tokyo, ngày 26/09/2010
Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan trả lời phỏng vấn báo chí tại Tokyo, ngày 26/09/2010 REUTERS/Kyodo
Quảng cáo

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Seiji Maehara đã nhấn mạnh trước một ủy ban của Quốc hội là : « Không có bất kỳ tranh chấp lãnh thổ nào ở biển Hoa Đông, quần đảo Senkaku thuộc về Nhật Bản ».

Quần đảo không có người ở này nằm trong một vùng biển giàu hải sản, và có thể có trữ lượng dầu mỏ quan trọng, đang do Nhật Bản quản lý nhưng Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền.

Sau ba tuần lễ quan hệ ngoại giao đôi bên căng thẳng qua vụ chiếc tàu cá Trung Quốc bị Nhật Bản bắt giữ vì va chạm với tàu tuần duyên Nhật, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Khương Du đã phát biểu rằng « Trung Quốc rất coi trọng quan hệ Nhật – Trung, nhưng Nhật Bản cần có những biện pháp cụ thể để xóa đi các tác động tiêu cực của việc này trong quan hệ đôi bên ».

Phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản, Yoshito Sengoku, hôm nay, loan báo Tokyo sẽ cố tổ chức cuộc gặp giữa thủ tướng Nhật Naoto Kan và thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo bên lề hội nghị Á-Âu (Asem) tổ chức tại Bruxelles ngày 4 và 5 tháng 10 sắp tới. Ông Sengoku cho biết thủ tướng Kan ban đầu không có ý định tham dự, nhưng sau đã đổi ý, « vì Nhật phải thảo luận với các quốc gia châu Á và châu Âu về phương thức xây dựng mối quan hệ với Trung Quốc ». Nhưng bà Khương Du cho biết không có thông tin nào về vấn đề trên.

Xin nhắc lại, Bắc Kinh đã từ chối cho đại diện chính quyền Tokyo được tiếp xúc với bốn công dân Nhật bị Trung Quốc bắt giữ với lý do đã xâm nhập một khu vực quân sự tại tỉnh Hà Bắc. Theo báo chí Nhật, thì hải quan Trung Quốc đã kéo dài thời gian kiểm tra hàng hóa đến và đi từ Nhật, nhiều công ty du lịch Trung Quốc đã được lệnh ngưng đặt chỗ du lịch Nhật Bản.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.