Vào nội dung chính
HOA KỲ - TRUNG QUỐC - NHÂN QUYỀN

Mỹ kêu gọi Trung Quốc bỏ lệnh quản thúc vợ nhà ly khai Lưu Hiểu Ba

Hôm nay , thứ ba 12 tháng 10 năm 2010, Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc tôn trọng quyền tự do đi lại của bà Lưu Hà, vợ của tù nhân Lưu Hiểu Ba, giải Nobel Hòa Bình 2010. Qua mạng thông tin xã hội Twitter, bà Lưu Hà thông báo bị quản thúc tại gia. Trong khi đó luật sư của ông Lưu Hiểu Ba dự tính nộp đơn xin kháng cáo cho thân chủ bị kết án 11 năm tù hồi năm ngoái.

Quảng cáo

Hôm nay, 12/10/2010, phát ngôn viên sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh, Richard Buangan, cho biết Hoa Kỳ « tiếp tục theo dõi » tình trạng của bà Lưu Hà, vợ của nhà ly khai vừa được giải Nobel Hòa Bình. Đại diện ngoại giao Hoa kỳ nói rằng bà Lưu Hà có quyền tự do đi lại và Trung Quốc phải « tôn trọng các quyền » của bà.

Sứ quán Mỹ nhấn mạnh thêm là rất quan ngại về những thông tin cho biết bà Lưu Hà bị quản thúc tại gia và thúc giục « Trung Quốc phải chấp hành những bổn phận quốc tế về nhân quyền và phải tôn trọng các quyền cơ bản này của mọi công dân ».

Qua mạng thông tin xã hội Twitter, bà Lưu Hà thông báo là từ khi Ủy ban Nobel Hòa Bình ở Oslo, Na Uy loan báo quyết định trao tặng giải thưởng Nobel Hòa Bình 2010 cho chồng bà là giáo sư Lưu Hiểu Ba thì bà bị công an quản chế tại nhà ở Bắc Kinh. Bà chỉ được quyền lên Liêu Ninh thăm chồng trong nhà tù một tiếng đồng hồ hôm thứ bảy để báo tin ông được giải thưởng Nobel Hòa Bình.

Liên quan đến số phận của giáo sư Lưu Hiểu Ba, luật sư Thượng Bảo Quân cho biết là bà Lưu Hà muốn có một phiên xử mới đối với chồng bà và trong trường hợp này, ông Lưu Hiểu Ba sẽ tuyên bố không nhận tội.

Là một trong những người soạn thảo « Hiến Chương 08 » và là tác giả nhiều bài tiểu luận về dân chủ, giáo sư Lưu Hiểu Ba bị kết tội « âm mưu lật đổ chính quyền » và bị kết án 11 năm tù trong một phiên tòa chớp nhoáng hồi năm ngoái.

Chính quyền Bắc Kinh vẫn tiếp tục chỉ trích Tây phương « tận dụng mọi cơ hội để tấn công Trung Quốc ». Hôm nay, trong cuộc họp báo đầu tiên với phóng viên nước ngoài từ khi Ủy ban Nobel Hòa Bình thông báo quyết định, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Chiêu Húc gọi sự chọn lựa này là một « thái độ không tôn trọng luật pháp Trung Quốc ». Với lập luận mang tính đe dọa , phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo Na Uy sẽ bị trả đũa và nói thêm rằng giải thưởng Nobel Hòa Bình không làm lay chuyển được thể chế chính trị Trung Quốc.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn của AFP, giới tranh đấu tại Trung Quốc cho biết giải thưởng cao quý này là một vinh dự chung và giúp cho họ phấn khởi hơn trên con đường gian nan dấn thân vì dân chủ và bảo vệ từng lớp bị áp bức.

Cũng trong ngày hôm nay, theo Reuters, bà Lưu Hà cho biết là giáo sư Lưu Hiểu Ba mong muốn bà sang Na Uy, thay mặt ông, để nhận giải thưởng Nobel Hòa Bình 2010.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.