Vào nội dung chính
LIÊN TRIỀU

Theo Seoul, Bình Nhưỡng đang chuẩn bị vụ thử hạt nhân thứ 3

Trích dẫn nguồn tin ẩn danh từ chính phủ Hàn Quốc, tờ Chosun Ilbo, một nhật báo lớn của Hàn Quốc hôm nay 21/10 cho hay có dấu hiệu cho thấy Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị vụ thử hạt nhân lần thứ 3. Tuy nhiên các giới chức quân sự và chính phủ Hàn Quốc vẫn tỏ ra hoài nghi về những khẳng định trên.

(Reuters)
(Reuters)
Quảng cáo

Nhật báo Chosun Ilbo ra hôm nay đưa tin các vệ tinh của Mỹ đã phát hiện có những di chuyển của người và xe cộ với mật độ cao đến địa điểm mà Bắc Triều Tiên đã từng thực hiện hai vụ thử hạt nhân hồi tháng mười năm 2006 và tháng năm 2009. Trước thông tin này các giới chức quân sự và chính phủ Hàn Quốc đã khẳng định rằng không thấy có dấu hiệu cụ thể nào về một vụ thử hạt nhân sắp được tiến hành.

Trong khi đó tờ nhật báo Hàn Quốc vẫn khẳng định, một vệ tinh của Mỹ phát hiện thấy có sự gia tăng cường độ họat động tại một cơ sở hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Đồng thời tờ báo còn dẫn nguồn tin của chính phủ cho biết dường như Bình nhưỡng đang chuẩn bị sửa chữa lại các đường hầm đã bị phá hủy trong những lần thử hạt nhân trước. Phát ngôn viên của bộ tham mưu quân đội Hàn Quốc cho biết bộ Quốc phòng luôn quan tâm đến mọi động thái liên quan đến trang bị hạt nhân của miền Bắc.

Xin nhắc lại là vụ thử hạt nhân lần thứ hai của Bình Nhưỡng được tiến hành vào tháng 5 năm 2009, một tháng sau khi nước này rút khỏi các cuộc đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân. Các bên tham gia vòng đàm phán đang cố gắng đưa Bình Nhưỡng trở lại bàn thương thuyết về chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Các chuyên gia về tình hình trên bán đảo Triêu Tiên không loại trừ khả năng có thể người con kế vị Kim Jong Un, vừa được phong đại tướng, có ý muốn khẳng định mình qua một quyết định gây ấn tượng là cho thử hạt nhân.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.