Vào nội dung chính
CHÂU Á - HOA KỲ

Ngoại trưởng Mỹ Clinton chuẩn bị công du châu Á

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton sẽ lên đường đi một vòng châu Á Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, kể từ thứ tư 27/10, trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng. Theo bộ ngoại giao Mỹ, ngoại trưởng Clinton sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á tại Hà Nội.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã từng tham dự Diễn đàn an ninh khu vực ASEAN tháng 7 tại Hà Nội (Reuters)
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã từng tham dự Diễn đàn an ninh khu vực ASEAN tháng 7 tại Hà Nội (Reuters)
Quảng cáo

Đây là lần thứ sáu kể từ khi nhậm chức năm 2009, ngoại trưởng Hoa Kỳ công du châu lục đang bị thế lực càng ngày càng mạnh của Trung Quốc gây quan ngại. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết là vào ngày đầu tiên của chuyến công du Á châu lần thứ sáu, ngoại trưởng Hillary Clinton sẽ hội đàm với ngoại trưởng Nhật Seiji Maehara tại Hawai. Tiếp theo đó bà sẽ đến Việt Nam ngày 29 dự thượng đỉnh Asean với đối tác, và thượng đỉnh Đông Á. Bà sang Cam Bốt ngày 30, thăm Malaysia ngày đầu tháng 11 trước khi đến Papua-Tân Guinê vào ngày 3 và kết thúc vòng công du tại New-Zealand và Úc vào ngày 6 tháng 11.

Đông Nam Á là một trong những ưu tiên của ngoại giao Mỹ hiện nay. Tổng thống Obama thẩm định là người tiền nhiệm của ông đã xem nhẹ tầm quan trọng của khu vực chiến lược này. Tại Hà Nội, ngoại trưởng Mỹ sẽ tham dự thượng đỉnh Đông Á gồm lãnh đạo các nước Asean và các đối tác trong khu vực gồm Trung Quốc Nhật Bản, Hàn Quốc Úc , NewZealand và Ấn Độ.

Hãng Reuters cho rằng hồ sơ quan trọng nhất trong chuyến công du của ngoại trưởng Mỹ là thảo luận về ảnh hưởng của Bắc Kinh trong khu vực. New Delhi cũng thông báo Thủ tướng Ấn Độ đi thăm Á châu. Ba nước được gọi là "then chốt" trong chính sách "hướng về phương Đông" của Ấn Độ gồm Nhật, Malaysia và Việt Nam kể từ thứ bảy hôm nay.

Ngoại trưởng Ấn cho biết ngắn gọn là Thủ tướng Manmohan Singh sẽ hội đàm với đồng sự Trung Quốc Ôn Gia Bão tại Hà Nội trong bối cảnh quan hệ đôi bên khá căng thẳng. Đầu tháng 9, thủ tướng Ấn chỉ trích Trung Quốc tìm cách "đặt chân" vào Nam Á đặc biệt tại Sri Lanka, Pakistan và Bangladesh để kềm chế Ấn Độ. Tuy nhiên, hôm nay tại New Delhi, ngoại trưởng Ấn Nirupama Rao giải thích với các phóng viên là "vẫn có đủ không gian cho Ấn Độ lẫn Trung Quốc cùng phát triển".

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.