Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Bắc Kinh áp đặt tiếng Hoa, dân Tây Tạng phản đối

Hàng trăm học sinh và giáo viên ở Thanh Hải, tây bắc Trung Quốc đã ký tên vào một bản kiến nghị nhằm bảo vệ tiếng Tây Tạng, và từ chối việc áp đặt dạy học bằng tiếng quan thoại. Hãng tin AFP trích nguồn tin từ Hiệp hội Chiến dịch cho Tây Tạng hôm nay cho biết như trên.

Lớp dạy tiếng Tây Tạng tại trường Jigmei Gyaltsen ở tỉnh Thanh Hải (Getty Images)
Lớp dạy tiếng Tây Tạng tại trường Jigmei Gyaltsen ở tỉnh Thanh Hải (Getty Images)
Quảng cáo

Giới học sinh và giáo viên thu thập hàng trăm chữ ký đòi bảo vệ tiếng Tây Tạng. Trong lá thư ngỏ, họ viết rằng, việc cải cách hệ thống giáo dục theo hướng bắt buộc học sinh trung học người Tây Tạng ở Thanh Hải phải học tiếng Hoa, sẽ dẫn đến hậu quả là "Các học sinh sẽ không hiểu thầy cô giáo nói gì, và sẽ chẳng học được gì cả".

Trong những ngày vừa qua, nhiều ngàn học sinh đã biểu tình tại Thanh Hải để yêu cầu phải tôn trọng nền văn hóa Tây Tạng. Tổ chức Tây Tạng tự do dẫn ra nhiều nhân chứng, đã cho biết thêm, hơn 20 học sinh vùng Gonghe cũng thuộc tỉnh này đã bị câu lưu sau khi biểu tình.

Phong trào phản kháng đã dấy lên do việc cải cách giáo dục, bắt buộc tất cả các học sinh phải học tiếng Hoa ; sách giáo khoa cho tất cả các môn cũng đều bằng tiếng Hoa, trừ môn tiếng Anh và tiếng Tây Tạng.

Hồi tháng ba năm 2008, các cuộc nổi dậy chống lại sự cai trị của Bắc Kinh cũng đã khởi đầu từ Lhassa rồi lan sang các địa phương nằm ngoài vùng tự trị Tây Tạng, nhưng hầu hết dân cư là người Tây Tạng, như Thanh Hải chẳng hạn. Người Tây Tạng lên án Trung Quốc tìm cách tiêu diệt nền văn hóa của mình, nhằm tăng cường kiểm soát.

Trung Quốc, vốn khẳng định đã "giải phóng Tây Tạng một cách hòa bình" vào năm 1951, đang kiểm soát rất chặt chẽ Vùng tự trị cũng như các tỉnh lân cận có nhiều người Tây Tạng sinh sống.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.