Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC-NHÂN QUYỀN

Giới nhân quyền đòi Bắc Kinh ngừng trấn áp người ủng hộ Lưu Hiểu Ba

Hôm nay, thứ sáu 29/10, mạng lưới bảo vệ nhân quyền Trung Quốc (CHRD) đưa ra nhận định về việc, trong thời gian 20 ngày gần đây, chính quyền Bắc Kinh tăng cường đàn áp giới ly khai. Mạng lưới bảo vệ nhân quyền Trung Quốc yêu cầu Bắc Kinh dùng lại ngay lập tức việc trấn áp này.

REUTERS/Tyrone Siu
Quảng cáo

Cụ thể là hàng chục nhà tranh đấu nhân quyền và các trí thức độc lập đã bị câu lưu, bị quản chế tại gia, hay bị theo dõi nghiêm ngặt, kể từ khi giải Nobel Hòa bình dành cho ông Lưu Hiểu Ba được công bố, ngày 8 tháng 10.

Cùng với mạng lưới bảo vệ nhân quyền Trung Quốc, tổ chức Phóng viên không biên giới có trụ sở tại Paris và tổ chức Quyền con người ở Trung Quốc có trụ sở tại New York cũng lên tiếng chỉ trích Bắc Kinh.

Ông Lưu Hiểu Ba, 54 tuổi, vào tháng 12 năm ngoái 2009, đã bị kết án 11 năm tù vì bị kết tội lật đổ, là một trong các tác giả chính của Hiến chương 08, đòi hỏi dân chủ cho Trung Quốc. Hiến chương này đã được hàng trăm người Trung Quốc ký tên ủng hộ. Việc tác giả của Hiến chương 08 được trao giải Nobel Hòa bình khiến cho chính quyền Bắc Kinh giận dữ.

Trong số những người bị chính quyền trấn áp, có bà Lưu Hà, vợ ông Lưu Hiểu Ba, đang bị quản thúc tại gia, cũng như bà Đinh Tử Lâm, người đứng đầu nhóm « các bà mẹ Thiên An Môn », một tổ chức bao gồm những thân nhân của các nạn nhân trong phong trào vì dân chủ mùa xuân 1989.

Hai nhà văn Hồ Thạch Căn và Dư Kiệt, tác giả của cuốn sách phê phán ông Ôn Gia Bảo, thủ tướng Trung Quốc rất được lòng dân, cùng với nhà ly khai Lưu Địch, từng bị bắt giam vì các tuyên bố trên Internet, cũng là các nạn nhân trong đợt đàn áp này.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.