Vào nội dung chính
NHẬT BẢN

Nhật muốn gia nhập Khối đối tác Thái Bình Dương

Tokyo muốn gia nhập Khối đối tác Thái Bình Dương nhưng vẫn còn e ngại phản ứng của dư luận. Thủ tướng Naoto Kan hôm nay thông báo là Nhật sẽ tham gia các cuộc đàm phán hầu gia nhập Khối đối tác Thái Bình Dương. Khối tự do mậu dịch này hiện có 4 thành viên, đã ký kết thoả thuận bãi bỏ thuế quan đó là Brunei, Chi lê, New Zealand và Singapore.

Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan (REUTERS /Issei Kato)
Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan (REUTERS /Issei Kato)
Quảng cáo

Thủ tướng Nhật Naoto Kan tuyên bố là đã quyết định thảo luận với các quốc gia nói trên. Một kế hoạch tiến hành đàm phán sẽ được đưa ra trước nội các vào thứ 3 tới. Tuy tuyên bố ý định đàm phán với các đối tác này nhưng chính phủ Nhật cũng đã tỏ ra thận trọng.

Bản kế hoạch này không nói rõ là có sẽ ký kết thoả thuận gia nhập Khối hay không, mà lại nhấn mạnh trên sự "cần thiết tập hợp thông tin" trong các cuộc đàm phán sắp tiến hành. Vả lại, trong tuyên bố của mình thủ tướng Naoto Kan cũng nêu mục tiêu thảo luận là "để thu thập thông tin mà thôi".

Theo giới quan sát Nhật càng phải khẩn trương quyết định trước cuộc họp thượng đỉnh châu Á Thái Bình Dương APEC tại Yokohama. 21 quốc gia thành viên sẽ thảo luận về việc mở cửa thị trường cho nhau.

Giới kinh doanh Nhật Bản thúc giục Tokyo gia nhập Khối đối tác Thái Bình Dương, nhưng chính phủ cánh tả của thủ tướng Naoto Kan e ngại tác động đối với nông dân Nhật khi mở cửa thị trường nông phẩm nhập hàng giá rẻ hơn từ bên ngoài, ví dụ như gạo từ Hoa Kỳ, Úc hay Việt Nam. Xin nhắc lại các quốc gia như Hoa Kỳ, Úc, Malaysia, Peru và Việt Nam đều đang có đàm phán để gia nhập Khối đối tác Thái Bình Dương. 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.