Vào nội dung chính
HOA KỲ - ẤN ĐỘ

Obama loan báo 10 tỷ đôla hợp đồng với Ấn Độ

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chính thức khởi sự vòng công du Châu Á lần này của ông vào hôm nay 06/11 tại Bombay, thủ phủ kinh tế của Ấn Độ. Trong diễn văn đọc trước giới kinh doanh Ấn, ông Obama đã tiết lộ tin trên, đồng thời xác định là các thỏa thuận ký kết tương đương với 50.000 công ăn việc làm cho dân Mỹ.

Tổng thống Obama và phu nhân lên đường sang Ấn (Reuters)
Tổng thống Obama và phu nhân lên đường sang Ấn (Reuters)
Quảng cáo

Lời nhấn mạnh của Tổng thống Barack Obama phản ánh một trong những mục tiêu quan trọng trong chuyến ghé thăm Ấn Độ : đó là thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại Mỹ - Ấn, bên cạnh các hồ sơ chính trị, quốc phòng. Từ Bombay, thông tín viên Moussin Enaimi phân tích :

"Trong chuyến công du Ấn Độ lần đầu tiên, Tổng thống Barack Obama đã chọn khách sạn Taj Mahal, và tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố cách đây gần 2 năm. Đây là một cử chỉ đã làm người Ấn Độ xúc động. Họ vẫn còn nhớ đến cuộc tấn công khủng bố đẫm máu khiến 160 người thiệt mạng.

Nhưng chuyến viếng thăm chính thức này chủ yếu nhằm mục tiêu thương mại. Đi cùng vơí tổng thống Mỹ có đến 200 doanh nhân mà chủ đích là ký kết những hợp đồng béo bở. Hoa Kỳ muốn dựa vào Ấn Độ để vực dậy nền kinh tế của mình.

Barack Obama muốn tạo thêm công việc làm ở Mỹ. Nói một cách cụ thể là giảm bớt tình trạng di dời cơ sở sản xuất sang Ấn Độ. Điều này gây bất bình không ít cho nhiều công ty hoạt động trong lãnh vực trung tâm dịch vụ điện thoại. Tổng thống Mỹ cũng nhắm vào tầng lớp trung lưu Ấn Độ đang ngày càng giàu lên và có khả năng tiêu thụ cao.

Ông Barack Obama còn hy vọng ký được nhiều hợp đồng quân sự với Ấn Độ : 126 chiến đấu cơ tổng trị giá 11 tỷ đô la. Rõ ràng là Hoa Kỳ muốn trở lại vị trí đối tác kinh tế hàng đầu của Ấn Độ".

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.