Vào nội dung chính
BẮC TRIỀU TIÊN

Kim Jong Un được chính thức công nhận là nhân vật số hai tại Bình Nhưỡng

Lần đầu tiên trong một danh sách chính thức được loan báo ngày 08/11/2010, Bình Nhưỡng để tên ông Kim Jong Un, con trai út của lãnh tụ Bắc Triều Tiên ở vị trí số hai, ngay sau tên của nhân vật số 1 trong chính quyền là chủ tịch Kim Jong Il.

Kim Jong Un đi thăm một công trình xây dựng tại nhà máy điện Huichon. Ảnh do hãng tin chính thức Bắc Triều Tiên công bố ngày 04/11/2010.
Kim Jong Un đi thăm một công trình xây dựng tại nhà máy điện Huichon. Ảnh do hãng tin chính thức Bắc Triều Tiên công bố ngày 04/11/2010. REUTERS/KCNA
Quảng cáo

Đây là danh sách của Ủy ban tang lễ nhà nước Bắc Triều Tiên viếng ông Jo Myong Rok, một trong những gương mặt lão thành và uy tín nhất của chính quyền Bình Nhưỡng. Nhân vật này vừa qua đời ngày 06/11, thọ 82 tuổi. 

Theo giới quan sát, Ủy ban tang lễ nhà nước Bắc Triều Tiên bao gồm 169 nhân vật quan trọng nhất trong chính quyền và quân đội. Trong số đó có người đứng đầu Nhà nước là ông Kim Jong Nam, Tổng tư lệnh Quân đội Bắc Triều Tiên Ri Yong Ho.

Bình thường ra và theo đúng nghi lễ, trên danh dách Ủy ban tang lễ nhà nước, tên tuổi hai nhân vật này phải đứng trước tên của con trai út lãnh tụ Kim Jong Il. Thế nhưng, trái với chờ đợi, lần này, danh sách được công bố lại để tên ông Kim Jong Un lên vị trí thứ nhì, chỉ sau tên lãnh tụ Kim Jong Il.

Theo phân tích của một chuyên gia thuộc viện nghiên cứu Quốc phòng Hàn Quốc, đây là bằng chứng cho thấy con trai lãnh tụ Kim Jong Il, mới 27 tuổi, đã trở thành nhân vật số hai trong guồng máy lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Vào tháng trước Kim Jong Un được phong chức đại tướng.

Đây lại là một dấu hiệu mới cho thấy chế độ cộng sản khép kín tại châu Á đã bắt đầu tiến hành công cuộc chuyển giao quyền lực cho người con trai út của lãnh tụ Kim Jong Il.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.