Vào nội dung chính
QUAN HỆ MỸ - ẤN

Tổng thống Obama tuyên bố Ấn Độ là một đồng minh tự nhiên của Hoa Kỳ

Hôm nay 08/11/2010, trong ngày cuối chuyến công du Ấn Độ, tổng thống Mỹ Barack Obama đã được đón tiếp trọng thể tại New Delhi. Nhân dịp này, tổng thống Mỹ đã hoan nghênh sự phát triển quan hệ chặt chẽ giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ và ông coi Ấn Độ là « cường quốc thế giới », một đồng minh tự nhiên trên sân khấu chính trị quốc tế.

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh trong cuộc họp báo chung tại New Delhi ngày 08/11/2010.
Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh trong cuộc họp báo chung tại New Delhi ngày 08/11/2010. REUTERS/Jason Reed
Quảng cáo

Trong cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh, tổng thống Mỹ tuyên bố rằng những nguyên tắc của nền dân chủ và các quyền con người thường xuyên bị lãng quên trên thế giới, dẫn đến những cuộc xung đột, hiểu lầm giữa các quốc gia. Do vậy, theo tổng thống Obama, Ấn Độ và Hoa Kỳ phải cùng nhau quảng bá những nguyên tắc nói trên tại các diễn đàn quốc tế và điều này rất quan trọng.

Về phần mình, thủ tướng Ấn Độ khẳng định là hai nước sẽ hợp tác với nhau như hai đối tác bình đẳng để thúc đẩy hòa bình và ổn định trên thế giới.

Tổng thống Mỹ đến Bombay hôm thứ bẩy vừa qua, mở đầu chuyến công du Ấn Độ. Hai nước đã ký nhiều hợp đồng kinh tế, thương mại, trị giá 10 tỷ đô la. Theo Washington, các thỏa thuận hợp tác kinh tế này sẽ tạo ra khoảng 50.000 việc làm tại Mỹ.

Sự kiện quan trọng đánh dấu chuyến công du này là chiều nay, tổng thống Mỹ đọc diễn văn tại nghị viện Ấn Độ. Một trong những chủ đề mà New Delhi trông đợi là sự ủng hộ của Washington đối với việc Ấn Độ trở thành thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Tổng thống Mỹ cho biết là ông sẽ đề cập đến vấn đề này trong bài diễn văn.

Tuy nhiên, theo giới phân tích, thì cho dù Mỹ có ủng hộ, tham vọng của Ấn Độ sẽ bị vấp phải một trở ngại, đó là thái độ của Trung Quốc, thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo An. Quan hệ giữa hai quốc gia đông dân nhất hành tinh không hề thuận buồm xuôi gió.

Theo giới phân tích, một trong những mục tiêu chuyến công du Ấn Độ của tổng thống Mỹ là muốn thúc đẩy quan hệ với New Delhi, tạo đối trọng với Bắc Kinh. Đây là một phần trong chiến lược phản công ngoại giao của Washington trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng tỏ thái độ độc đoán, mở rộng ảnh huởng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.