Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Người thân không được vào tù thăm Lưu Hiểu Ba

Ngày hôm nay (10/11), một tổ chức bảo vệ nhân quyền có trụ sở tại Hồng Kông đã thông báo, gia đình của nhà ly khai Lưu Hiểu Ba, giải Nobel Hòa bình 2010 đã không được phép đến thăm ông tại nhà tù trong cuộc thăm hàng tháng như thường lệ.

Nhà ly khai Lưu Hiểu Ba và vợ tại nhà riêng trước khi bị bắt giam (REUTERS)
Nhà ly khai Lưu Hiểu Ba và vợ tại nhà riêng trước khi bị bắt giam (REUTERS)
Quảng cáo

Tổ chức bảo vệ nhân quyền này cũng cho biết hai người anh em ruột của nhà ly khai Lưu Hiểu Ba, cũng như người em rể sợ rằng các cuộc viếng thăm trong tù sẽ bị chính quyền cấm hẳn cho đến hết lễ trao giải Nobel tại Oslo, thủ đô Na Uy vào ngày 10/12 sắp tới.

Cũng theo hiệp hội nhân quyền kể trên, sau khi biết tin được trao giải, ông Lưu Hiểu Ba đã dự định sẽ công bố một diễn văn về việc này. Thân nhân của nhà ly khai cũng lo ngại rằng quản lý trại giam đã cản trở ông Lưu Hiểu Ba bày tỏ thái độ.

Trong những ngày gần đây, nhà cầm quyền Bắc Kinh đã cản trở việc xuất ngoại của nhiều nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc, vì Bắc Kinh lo sợ họ sẽ tham gia vào lễ trao giải Nobel cho ông Lưu Hiểu Ba tại Na Uy. Trong số những người bị cản lại có ông Mạc Thiểu Bình, luật sư của giải Nobel Hòa bình, cũng như luật gia nổi tiếng Hạ Vệ Phương.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.