Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - NHÂN QUYỀN

Hàn Quốc cũng bị gây sức ép về lễ trao giải Nobel cho Lưu Hiểu Ba

Hãng AFP hôm nay dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, cũng như đối với nhiều nước khác, Trung Quốc đã gây áp lực với Hàn Quốc để nước này tẩy chay lễ trao giải Nobel Hòa bình năm 2010 cho nhà ly khai Lưu Hiểu Ba.

Quảng cáo

Theo các nguồn tin ngoại giao, tòa đại sứ Trung Quốc tại Oslo đã gởi thư cho đại diện các quốc gia khác để yêu cầu họ đừng tham gia lễ trao giải, được tổ chức tại thủ đô Na Uy vào ngày 10/12 tới. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ sáu tuần trước đã đe dọa về « hậu quả » đối với những nước ủng hộ nhà ly khai trên.

Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nói với AFP : « Chính phủ chúng tôi cũng nhận được yêu cầu của Bắc Kinh. Chúng tôi sẽ phải quyết định ». Một giới chức Hàn Quốc muốn giấu tên đã nói : « Chúng tôi cảm thấy rất khó xử, và sẽ đánh giá lại tình hình ». Người này cho biết thêm, Séoul sẽ cân nhắc đến mối quan hệ với Bắc Kinh khi đưa ra quyết định.

Trung Quốc rất tức giận về việc giải Nobel Hòa bình năm nay được trao cho ông Lưu Hiểu Ba, đang thụ án 11 năm tù giam vì tội « xúi giục chống phá Nhà nước », sau khi ông ký tên vào bản Hiến chương 08 đòi dân chủ cho đất nước.

Theo nhận định của tờ báo trên mạng AsiaNews, chiến thuật hăm dọa của Bắc Kinh không hoàn toàn mang lại tác dụng như mong muốn. Nhiều quốc gia thành viên của Liên hiệp châu Âu cho biết sẽ cử đại diện ngoại giao đến dự lễ trao giải. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pháp cũng cho biết, hàng năm đại sứ Pháp tại Na Uy vẫn hiện diện tại buổi lễ, và năm nay truyền thống này vẫn tiếp tục.

Cũng theo AsiaNews, Ủy ban Nobel của Na Uy hôm thứ ba 9/11 đã bày tỏ hy vọng rằng Bắc Kinh sẽ cho phép vợ ông Lưu Hiểu Ba là bà Lưu Hà, hiện đang bị quản thúc tại gia, được đến Oslo để nhận giải thưởng thay chồng. Nếu bà Lưu Hà không thể tham dự, thì chỉ có người nào được hai vợ chồng ông Lưu Hiểu Ba ủy quyền mới có thể thay mặt ông nhận số tiền một triệu rưỡi đô la của giải thưởng. Trong trường hợp không có người đại diện nào, thì lễ trao giải vẫn diễn ra, nhưng sẽ không phát bằng chứng nhận và huy chương như thường lệ.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.