Vào nội dung chính
KINH TẾ - CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương có thể được thông qua vào 2012

Hội nghị Thượng đỉnh Diễn Đàn Kinh Tế châu Á-Thái Bình Dương tại Yokohama, Nhật Bản kết thúc ngày hôm nay, 14/11/2010. Hoa Kỳ và tám nước thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương mong muốn hoàn tất Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương - TPP - trước khi tổng thống Barack Obama chủ trì hội nghị APEC tại Hawaii vào năm tới.

Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan trong cuộc họp báo bế mạc APEC, ngày 14/11/2010, tại Yokohama
Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan trong cuộc họp báo bế mạc APEC, ngày 14/11/2010, tại Yokohama Ảnh: Reuters
Quảng cáo

Hiệp định TPP buộc các nước tham gia phải bãi bỏ các hàng rào quan thuế và phi quan thuế. TPP hiện bao gồm bốn nước là Brunei, Chilê, Singapore và New Zealand, trong khi đó, 5 quốc gia khác là Mỹ, Úc, Malaysia, Peru và Việt Nam đang muốn gia nhập khối này.

Lãnh đạo 9 nước kể trên, hôm nay, đã khai mạc cuộc họp đầu tiên bên lề Hội nghị Thượng đỉnh APEC tại Yokohama Nhật Bản và các bên đồng ý mở ra một loạt các vòng đàm phán từ nay cho tới tháng 11 sang năm. Hai cuộc họp đầu tiên sẽ diễn ra tại New Zealand và Chilê.

Thủ tướng Nhật, Naoto Kan với tư cách chủ nhà, đã tham dự cuộc họp của nhóm TPP và do áp lực của công luận, chính quyền Tokyo dời lại 6 tháng để quyết định là có tham gia khối TPP hay không.

Về phần mình Hàn Quốc và Canada cho biết cũng rất quan tâm đến khả năng tham gia Đối Tác xuyên Thái Bình Dương. Riêng tổng thống Barack Obama, hôm nay, đã nhấn mạnh đến lợi ích của Hoa Kỳ một khi tham gia khối TPP : Theo ông, một tỷ đô la hàng xuất khẩu của Mỹ ra các nước ngoài tạo thêm 5 000 việc làm cho người dân Mỹ.

Kết thúc Hội nghị Thượng Đỉnh Diễn Đàn Kinh Tế châu Á-Thái Bình Dương, 21 thành viên APEC cam kết đưa ra những hành động cụ thể, tiến tới một khu vực tự do mậu dịch chung rộng lớn.

Từ Tokyo, thông tín viên Frédéric Charles gửi về bài tường trình :

« APEC tiến tới việc xây dựng một không gian tự do mậu dịch rộng lớn tại khu vực châu Á Thái Bình Dương. Để đạt được mục tiêu đó, Trung Quốc muốn các cuộc thương lượng chỉ bao gồm các nước châu Á với nhau. Về phần mình, Hoa Kỳ muốn áp đặt một Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương.

Trong bối cảnh đó, APEC quyết định căn cứ vào các dự án sẵn có để hội nhập và đi đến việc xây dựng một khu vực tự do mậu dịch, bãi bỏ các hàng rào thuế quan.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là một dự án, chưa biết đến khi nào mới hoàn thành, vì tại Hội nghị Yokohama lần này, các bên không đưa ra lịch trình cụ thể.

Sau Thượng đỉnh G20 ở Seoul vừa qua, Hội nghị APEC tổ chức tại Nhật Bản chủ trương đẩy mạnh mô hình phát triển kinh tế cân bằng : Đó là một mô hình kinh tế ít bị lệ thuộc hơn vào xuất khẩu. Ngoài ra, APEC kêu gọi các bên tránh phá giá đồng tiền.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Yokohama, chủ tịch Trung Quốc tuyên bố là Bắc Kinh sẽ từng bước thả nổi tỷ giá hối đoái của đồng nhân dân tệ. Ông Hồ Cẩm Đào nói thêm là kinh tế toàn cầu chưa phục hồi vững chắc và lãnh đạo Trung Quốc chỉ trích Hoa Kỳ có khuynh hướng đi theo chính sách bảo hộ mậu dịch. Cuối cùng, ông cho rằng sức mạnh kinh tế của Trung Quốc đã góp phần đẩy lùi khủng hoảng trên toàn cầu ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.