Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN

Bà Aung San Suu Kyi trở lại làm việc

Hai ngày sau khi được trả tự do, hôm nay, 15/11/2010, lãnh đạo đối lập Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi đã quay trở lại trụ sở Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, tại Rangun.

Bà Aung San Suu Kyi tiếp tục đấu tranh vì dân chủ
Bà Aung San Suu Kyi tiếp tục đấu tranh vì dân chủ REUTERS/Soe Zeya Tun
Quảng cáo

Một quan chức Miến Điện, xin dấu tên cho AFP biết là đường dây điện thoại tại tư dinh của bà cũng đã được nối lại.

Theo phát ngôn viên của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, Nyan Win, bà Aung San Suu Kyi sẽ tới làm việc hàng ngày, kể từ hôm nay. Tuy nhiên, theo luật pháp hiện hành tại Miến Điện, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ không còn tồn tại. Để tẩy chay cuộc bầu cử ngày 07/11 do giới tướng lãnh dàn dựng, đảng này đã không đăng ký lại và do vậy, bị giải thể.

Theo giới quan sát, thách thức lớn nhất đối với bà Aung San Suu Kyi là tập hợp được lại phe đối lập, hiện đang bị chia rẽ. Thậm chí các thành viên của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ cũng bất đồng với nhau về cách thức tổ chức và đấu tranh, đẩy mạnh cải cách dân chủ Miến Điện.

Hôm qua, cũng tại trụ sở của Liên đoàn, bà Aung San Suu Kyi đã gặp những người ủng hộ. Lãnh đạo đối lập kêu gọi các lực lượng dân chủ đoàn kết. Cũng trong bài diễn văn đầu tiên này, kể từ năm 2003, bà Aung San Suu Kyi tuyên bố sẵn sàng gặp tướng Than Shwe, lãnh đạo số một tại Miến Điện để thảo luận về tình hình đất nước.

Cuối năm ngoái, trong lúc còn bị quản thúc tại gia, bà Aung San Suu Kyi cũng đã đề nghị gặp tướng Than Shwe, nhưng không được đáp trả.

Cộng đồng quốc tế tỏ thái độ hài lòng nhưng thận trọng trước việc chính quyền Miến Điện trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi. Đồng thời, nhiều nước phương Tây lên tiếng kêu gọi chính quyền quân sự Miến Điện trả tự do cho khoảng 2200 tù nhân chính trị hiện đang bị giam giữ.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.