Vào nội dung chính
CHÂU Á

Trung Quốc tỏ ý quan ngại về cuộc tập trận Mỹ - Hàn

Các cuộc tập trận hải quân dự kiến vào chủ nhật tới giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ làm Trung Quốc quan ngại. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay cho biết Bắc Kinh vẫn duy trì liên lạc với Washington về vấn đề Triều Tiên, cho rằng cần khẩn thiết tái lập các cuộc thương lượng sáu bên, và kêu gọi các bên cố gắng hơn để làm dịu tình hình.

Tàu hải quân Hàn Quốc được gửi đến bảo vệ đảo Yeonpyeong ngày 25/11/2010
Tàu hải quân Hàn Quốc được gửi đến bảo vệ đảo Yeonpyeong ngày 25/11/2010 REUTERS/Jo Yong-Hak
Quảng cáo

Về phần mình, Hàn Quốc cho rằng các cuộc tập trận chung này là dịp để gởi đến Bắc Triều Tiên một thông điệp rõ ràng. Xin nhắc lại, Hoa Kỳ và Hàn Quốc, Nhật Bản đã kêu gọi Trung Quốc can thiệp với Bắc Triều Tiên, sau vụ bắn pháo làm hai thường dân và hai quân nhân Hàn Quốc thiệt mạng, gây căng thẳng quan hệ giữa hai nước Triều Tiên. Trước đây Bắc Kinh cũng đã phản ứng về các cuộc tập trận hải quân ở bờ biển Hàn Quốc năm nay, cho rằng đây có thể là mối đe dọa cho an ninh của Trung Quốc và sự ổn định trong khu vực.

Từ Bắc Kinh, thông tín viên RFI Stéphane Lagarde gởi về bài tường trình :

Bắc Kinh rất bực bội trước việc Mỹ đưa hàng không mẫu hạm George Washington và hạm đội đến tham gia. Nhiều nhân vật có trách nhiệm đã bày tỏ sự lo lắng về các cuộc tập trận hải quân mới giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc.  Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo hôm nay đã nhắc lại rằng : « Trung Quốc tích cực tham gia vào việc duy trì hòa bình và ổn định tại bán đảo Triều Tiên và phản đối tất cả các vụ khiêu khích quân sự », nhưng ông Ôn Gia Bảo không nói rõ là bên nào đã « khiêu khích ».

Trước mắt, Bắc Kinh luôn từ chối lên án chế độ Kim Jong Il. Báo chí Trung Quốc tiếp tục đặt câu hỏi : « Các vị Triều Tiên, ai đã bắn trước ? », trong khi vẫn dẫn lại lập luận của Bắc Triều Tiên là phía Hàn Quốc đã bắn đạn pháo như mưa vào vùng biển do Bắc Triều Tiên kiểm soát.

Bài xã luận trên tờ Global Times sáng nay đã viết : « Hàn Quốc có lẽ nên xem xét lại chiến lược của mình và không thể chỉ trông cậy vào sự liên minh với Hoa Kỳ để bảo đảm an ninh », và nhắc lại rằng, con đường ngắn nhất để đến với Bình Nhưỡng vẫn là Trung Quốc. Tuy nhiên đây là một luận điểm ngày càng được cân nhắc lại, một số chuyên gia không ngần ngại cho rằng Bắc Kinh chỉ có ảnh hưởng tương đối lên quốc gia đồng minh láng giềng phiền toái này.

Tờ South China Morning Post tại Hồng Kông, trước tình hình bất ổn hiện nay đã nhận xét : « Có lẽ đã đến lúc cần xem lại cách nhìn của chúng ta về tương quan trong khu vực ». Nỗi lo âu này có vẻ được chính Thủ tướng Trung Quốc chia sẻ. Ông Ôn Gia Bảo khẳng định : « Tình hình hiện nay là đen tối và phức tạp ».

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.