Vào nội dung chính
BÁN ĐẢO TRIỀU TIÊN

Hàn Quốc - Hoa Kỳ tiến hành tập trận chung trên biển

Trong bốn ngày kể từ hôm nay (28/11), Hàn Quốc và Hoa Kỳ tiến hành cuộc tập trận trên biển tại khu vực Hoàng Hải trong bối cảnh tình hình tại khu vực bán đảo Triều Tiên căng thẳng. Cuộc tập trận nói trên bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng giờ địa phương. AFP cho biết, bộ tham mưu Hàn Quốc không cung cấp thông chính xác về địa điểm diễn ra cuộc tập trận. Đợt thao diễn quân sự hôm nay diễn ra 5 ngày sau khi Bắc Triều Tiên bắn pháo vào đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc.

Hàng không mẫu hạm USS Washington  đang tham dự cuộc tập trận chung Hàn Quốc - Mỹ trên biển Hoàng Hải (ảnh chụp hồi tháng 11/2009)
Hàng không mẫu hạm USS Washington đang tham dự cuộc tập trận chung Hàn Quốc - Mỹ trên biển Hoàng Hải (ảnh chụp hồi tháng 11/2009) REUTERS/U.S. Navy
Quảng cáo

Bình Nhưỡng đe dọa “có biện pháp quân sự không thương tiếc” trong trường hợp lãnh hải Bắc Triều Tiên bị xâm phạm, đồng thời cảnh báo trước những “hậu quả khôn lường” của việc Hoa Kỳ điều động hàng không mẫu hạm USS George Washington đến Hoàng Hải.

Về phần mình Hàn Quốc và Hoa Kỳ cùng nhấn mạnh đến khía cạnh phòng thủ của cuộc tập trận hôm nay, đồng thời coi đây là phương tiện để thuyết phục Bắc Triều Tiên chấm dứt các hành vi khiêu khích. Theo giới quan sát, cuộc tập trận lần này cũng là cơ hội để Hàn Quốc và đồng minh Hoa Kỳ phô trương lực lượng quân sự.

Mỹ đưa hàng không mẫu hạm USS George Washington và 5 tàu chiến đến Hoàng Hải tập trận chung với các tàu tuần dương, chiến hạm và đội ngũ tàu ngầm của Hàn Quốc. Báo chí Hàn Quốc tiết lộ Hoa Kỳ còn gửi cả máy bay quan sát E8 Joint Start đến khu vực. Loại máy bay này có khả năng quan sát các hoạt động của quân đội Bắc Triều Tiên.

Trong khi đó, Bình Nhưỡng cũng đã đem tên lửa tầm xa đến bờ biển để chuẩn bị đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Theo thông tín viên RFI từ Seoul tình hình tại chỗ hiện rất căng thẳng :

Trưa hôm nay, dân cư trên đảoYeonpyeong nghe thấy tiếng đạn pháo bắn đi từ phía Bắc Triều Tiên. Seoul lo ngại Bình Nhưỡng lại muốn khiêu khích. Do vậy Hàn Quốc yêu cầu khoảng 400 phóng viên dời khởi hòn đảo này trước tối ngày hôm nay 28/11. 

Vào hôm nay (28/11), khoảng 20 cư dân vẫn còn ở lại sau đợt tấn công hôm thứ ba 23 /11 cũng đã được lệnh phải sơ tán, đến trú tại các hầm chống bom. Tuy nhiên đây chỉ là một biện pháp phòng ngừa vì dường như quân đội Bắc Triều Tiên đang tập bắn ngay trên đất họ.

Dù sao báo động kể trên cũng diễn ra trong lúc tình hình tại chỗ hết sức căng thẳng. Mỹ và Hàn Quốc tập trận chung trên biển Hoàng Hải cách đảo Yeonpyeong khoảng 100 cây số về phía Nam. Cuộc tập trận này đã được dự trù từ lâu ngày và vẫn được duy trì sau sự cố hôm thứ ba vừa qua. Theo bộ tham mưu Hàn Quốc, cuộc tập trận hôm nay có « quy mô lớn hơn dự kiến ». 

Đây còn là dịp phô trương lực lượng quân sự. Trong bốn ngày, kể từ hôm nay, hơn một chục tàu tuần tra và khu trục hạm tham gia các cuộc diễn tập bắn đạn thật. Trong số này có cả hàng không mẫu hạm USS Washington, chở 6000 lính và 80 chiến đấu cơ. Mục tiêu của Hoa Kỳ và Hàn Quốc nhằm thuyết phục Bắc Triều Tiên tránh những hành động gây hấn.

Không nằm ngoài dự đoán, phía Bình Nhưỡng đã phản ứng mạnh mẽ. Chính quyền Kim Jong Il tuyên bố sẽ bắn trả "không thương tiếc" trong trường hợp tàu chiến của đối phương hoặc đạn của quân thù vượt qua biên giới Bắc Triều Tiên. Ngoài ra Bắc Triều Tiên còn triển khai tên lửa phòng không tầm xa đến vùng ven biển để thị uy.

Chiến dịch tập trận Mỹ Hàn không chỉ làm Bắc Triều Tiên phẫn nộ. Bắc Kinh cũng đã cực lực phản đối việc hải quân Hoa Kỳ đến sát gần lãnh hải Trung Quốc. Đợt tập trận này không tạo thuận lợi để Seoul tìm kiếm hậu thuẫn của Bắc Kinh trong cuộc đọ sức với Bình Nhưỡng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.