Vào nội dung chính
HOA KỲ - TRUNG QUỐC

Hạ viện Mỹ vinh danh nhà ly khai Lưu Hiểu Ba

Hai ngày trước lễ trao giải Nobel Hòa bình tại Oslo, Hạ viện Mỹ thông qua vào hôm nay 08/12/2010, một bản nghị quyết tôn vinh nhà ly khai Trung Quốc Lưu Hiểu Ba, người đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2010, đang bị Trung Quốc cầm tù nên không thể đến Na Uy nhận giải.

Nhà ly khai Lưu Hiểu Ba được Hạ viện Hoa Kỳ vinh danh (REUTERS)
Nhà ly khai Lưu Hiểu Ba được Hạ viện Hoa Kỳ vinh danh (REUTERS)
Quảng cáo

Đây chỉ là một nghị quyết mang tính chất biểu tượng, ca ngợi lời kêu gọi cải cách dân chủ tại Trung Quốc mà ông Lưu Hiểu Ba đã đưa ra, đồng thời yêu cầu chính quyền Bắc Kinh trả tự do cho nhân vật này, cũng như bãi bỏ biện pháp quản thúc tại gia nhắm vào bà Lưu Hà, vợ của ông. 

Trong bài phát biểu hậu thuẫn cho bản dự thảo nghị quyết, bà Nancy Pelosi, chủ tịch Hạ viện Mỹ đã kêu gọi Trung Quốc trả tự do « ngay lập tức và vô điều kiện » cho ông Lưu Hiểu Ba, và tỏ ý sẽ kiên quyết gây sức ép trên chính quyền Bắc Kinh trong lãnh vực nhân quyền. Theo kế hoạch dự trù, chủ tịch Hạ viện Mỹ sẽ có mặt tại Oslo vào thứ sáu 10/12 tới đây để dự lễ trao giải thưởng Nobel. 

Xin nhắc lại là vào tháng 10 vừa qua, giải Nobel Hòa bình đã được trao cho ông Lưu Hiểu Ba, nhà ly khai Trung Quốc đã bị kết án 11 năm tù vào tháng 12 năm 2009 với tội danh ‘phản nghịch’ vì đã đồng soạn thảo bản Hiến chương 08 kêu gọi cải tổ dân chủ tại một nước Trung Quốc theo chế độ độc đảng. 

Trung Quốc đã hết sức phẫn nộ trước quyết định của Ủy Ban Nobel Hòa bình, và đã dồn sức tìm cách phá hoại buổi lễ trao giải. Một mặt Bắc Kinh cô lập hoàn toàn nhà ly khai Lưu Hiểu Ba, quản thức vợ ông, ngăn không cho những người thân của ông xuất ngoại để không ai có thể thay mặt ông nhận giải. Một mặt khác, Bắc Kinh gây áp lực ngoại giao trên các nước khác, buộc các nước này tẩy chay buổi lễ trao giải Nobel. 

Cho đến hôm qua, Trung Quốc tuyên bố là có đến 100 nước sẽ không đi dự lễ trao giải Nobel. Phát biểu này ngay sau đó đã bị Ủy ban Nobel Hòa bình tại Oslo gián tiếp bác bỏ khi cho rằng chỉ có 19 nước từ chối lời mời dự lễ. 

Hành động chống phá Giải Nobel Hòa bình của Trung Quốc đã bị nhiều nghị sĩ Mỹ cực lực phê phán. Một số dân biểu tên tuổi đã không ngần ngại so sánh Trung Quốc với chế độ Đức quốc xã của Hitler trong lãnh vực này. Lý do rất dễ hiểu. Trong lịch sử giải Nobel, chỉ có duy nhất một trường hợp là bản thân người đoạt giải, hay đại diện hợp pháp của người này là không có mặt tại Oslo để nhận giải vì bị chính quyền cấm đoán. Đó là vào năm 1935 khi chế độ phát xít Đức không cho nhân vật đấu tranh vì Hòa bình Carl von Ossietzky qua Na Uy nhận giải Nobel Hòa bình đã được trao cho ông.

Còn tại Trung Quốc, song song với việc gia tăng áp lực, kêu gọi các nước tẩy chay lễ trao giải sẽ được tổ chức tại Oslo ngày 10/12 sắp tới, chính quyền Bắc Kinh đã lập ra một giải mang tên « Khổng Tử Hòa bình », với hy vọng làm đối trọng với giải Nobel Hòa bình.

Giải « Khổng Tử Hòa bình » đầu tiên này sẽ được trao cho ông Liên Chiến, cựu phó tổng thống Đài Loan và lễ trao giải sẽ được tổ chức vào ngày mai, 09/12. Ban tổ chức cho biết các ứng viên được xem xét trao giải Khổng Tử Hòa bình thì ngoài ông Liên Chiến, còn có chủ tịch cơ quan quyền lực Palestine, Mahmoud Abbas, cựu tổng thống Nam Phi Nelson Mandela, người sáng lập Microsoft Bill Gates…

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.