Vào nội dung chính
PHILIPPINES - TRUNG QUỐC - NOBEL

Philippines giải thích vì sao không dự lễ trao giải Nobel Hòa bình

Hôm nay, 12/12/2010, chính quyền Philippines đã giải thích lý do nước này không cử đại diện tham dự Lễ trao giải Nobel Hòa bình tại Na Uy : Manila hy vọng Bắc Kinh sẽ khoan hồng cho 5 công dân nước này bị kết án tử hình vì tội buôn lậu ma túy.

Tổng thống Philippines Benigno Aquino (Reuters)
Tổng thống Philippines Benigno Aquino (Reuters)
Quảng cáo

Tờ Daily Inquirer của Philippines, trích lời tổng thống Benogno Aquino, cho biết : Đặt lên hàng đầu lợi ích của các công dân nước mình, chính quyền Philippines đã quyết định không cử đại diện đến tham dự buổi lễ này.

Người phát ngôn của bộ Ngoại giao Philippines khẳng định lại với AFP quan điểm kể trên của tổng thống. Trong khi đó, người phát ngôn của đại sứ quán Trung Quốc tại Manila công nhận, về chủ đề này, tổng thống Aquino có viết thư gửi chính quyền Bắc Kinh. Thế nhưng, phát ngôn viên này đã phủ nhận mối liên quan giữa vấn đề Philippines xin ân giảm án tử hình cho 5 công dân và quyết định của nước này không tham dự lễ trao giải Nobel tại Na Uy.

Giới quan sát đã liên hệ sự việc kể trên với một diễn biến khác xảy ra vào tuần trước : Tướng Ricardo David, bộ trưởng Quốc phòng Philippines, đã tới Bắc Kinh để ký kết một hợp đồng mua các thiết bị quân sự của Trung Quốc. Thái độ của chính quyền Philippines chiều lòng Bắc Kinh như vậy cũng có thể được hiểu như là cách chuộc lại lỗi lầm của mình : Cảnh sát Philippines đã không làm chủ được tình hình trong vụ bắt con tin trên một chiếc xe buýt hồi tháng tám vừa qua tại thủ đô Manila, khiến 8 du khách Hồng Kông bị thiệt mạng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.