Vào nội dung chính
WIKILEAKS

WikiLeaks : Singapore đả kích Miến Điện và lưu ý Mỹ về Trung Quốc

‘Ngu ngốc’ và ‘đần độn’ : đây là hai từ ngữ đã được ông Lý Quang Diệu, cựu thủ tướng Singapore sử dụng để đánh giá tập đoàn quân sự Miến Điện trong một cuộc tiếp xúc với một nhà ngoại giao Mỹ cao cấp. Bên cạnh đó, người hiện là cố vấn bộ trưởng cho chính phủ Singapore còn nhắc nhở Hoa Kỳ về ảnh hưởng rất mạnh của Trung Quốc đối với Miến Điện và một số quốc gia ASEAN.

Cựu thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu
Cựu thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu wikipedia
Quảng cáo

Các thông tin trên chứa đựng trong một vài bức điện mật của Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Singapore, vừa được WikiLeaks tiết lộ.

Theo bức điện tường trình một buổi tiếp xúc vào tháng 10 năm 2007 với một số quan chức Mỹ, ông Lý Quang Diệu đã phê phán nặng nề tập đoàn quân sự cầm quyền tại Miến Điện mà ông cho là những kẻ ‘ngu ngốc’ và ‘đần độn’ đã quản lý một cách rất kém cỏi tài nguyên to lớn của đất nước này.

Theo ông Lý Quang Diệu, ông đã phải bó tay không còn tiếp xúc với giới tướng lãnh Miến Điện từ một chục năm về trước, và nói chuyện với chế độ này ‘chẳng khác gì là nói với người chết’.

Cũng theo lời tường trình trong bức điện trên, cựu thủ tướng Singapore cho biết rằng Trung Quốc là nước có ảnh hưởng lớn nhất đối với chính quyền quân sự Miến Điện.

Ảnh hưởng của Trung Quốc trên Miến Điện cũng như trên một vài thành viên ASEAN còn được ông nhắc lại trong một cuộc tiếp xúc vào năm 2009 với thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Steinberg. Một bức điện của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Singapore ngày 04/06/2009 ghi lại nội dung phát biểu của ông Lý Quang Diệu như sau khi ông nhận định về chiều hướng vươn lên của Trung Quốc :

« Trung Quốc đang rất năng nổ tại Châu Mỹ La Tinh, Châu Phi, Miến Điện và tại vùng Vịnh. Chỉ cần vài tiếng đồng hồ là mọi điều thảo luận trong các cuộc họp của Khối Asean đến tai Bắc Kinh, vì Trung Quốc có quan hệ mật thiết với các nước Lào, Cam Bốt và Miến Điện ».

Lào, Cam Bốt và Miến Điện nằm trong số ba nước sau cùng được kết nạp vào ASEAN. Ngay từ cuộc họp hồi năm 2007, ông Lý Quang Diệu đã từng cho rằng Hiệp hội các nước Đông Nam Á lẽ ra không nên kết nạp 4 thành viên mới là Miến Điện, Cam Bốt, Lào và Việt Nam trong thập niên 1990.

Lý do theo ông Lý Quang Diệu, đó là vì : « Các thành viên cũ trong ASEAN cùng chia sẻ một số giá trị chung và quan điểm không ưa thích chủ nghĩa cộng sản. Các giá trị đó đã bị các nước mới vào làm cho vẩn đục, và các vấn đề kinh tế xã hội của các nước đó đã tạo ra hoài nghi về việc họ có hành xử được như các thành viên cũ hay không ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.