Vào nội dung chính
NGA - ẤN ĐỘ

Nga-Ấn ký nhiều thỏa thuận về quân sự, hạt nhân

Hôm nay, 21/12/2010, ngay ngày đầu tiên chuyến công du Ấn Độ của tổng thống Nga Dmitri Medvedev, hai bên đã ký một loạt thỏa thuận về quân sự và năng lượng nguyên tử. Nổi bật nhất là đề án phát triển loại chiến đấu cơ thế hệ 5, trị giá 30 tỷ đô la, cũng như tiếp tục một hợp đồng theo đó Nga sẽ xây thêm hai lò phản ứng hạt nhân cho Ấn Độ tại bang Tamil Nadu ở miền Nam.

Tổng thống Nga Dmitri Medvedev (trái) và thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh sau lễ ký các thỏa thuận tại New Delhi, 21/12/2010 (Reuters)
Tổng thống Nga Dmitri Medvedev (trái) và thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh sau lễ ký các thỏa thuận tại New Delhi, 21/12/2010 (Reuters)
Quảng cáo

Vừa đặt chân đến New Delhi, tổng thống Nga đã có ngay một cuộc hội đàm với thủ tướng Ấn Manmohan Singh, và hai vị lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận đồng thiết kế và phát triển loại máy bay chiến đấu có khả năng ‘’tàng hình’’. Cho dù hai bên không công bố bất kỳ số liệu nào về trị giá của hợp đồng, nhưng theo AFP, tổng trị giá của thỏa thuận này có thể lên đến 30 tỷ đô la. Ấn Độ dự trù trang bị cho không quân của mình 300 chiến đấu cơ loại này.

Nguyên thủ hai nước cũng đồng ý tiếp tục kế hoạch của Nga xây dựng thêm hai đơn vị sản xuất năng lượng nguyên tử tại một nhà máy điện hạt nhân ở bang Tamil Nadu, miền nam Ấn Độ. Tại đấy, đã có sẵn hai lò phản ứng do Nga xây dựng.

Bên cạnh hai thỏa thuận nổi bật vừa kể, hai bên còn ký một thỏa thuận, theo đó Nga sẽ cung cấp tên lửa cho quân đội Ấn Độ. Giá trị hợp đồng cũng không được tiết lộ.

Ngoài các thỏa thuận đã được ký kết, tổng thống Nga còn muốn tranh thủ chuyến công du này để thuyết phục Ấn Độ chọn loại phi cơ MIG-35 của Nga để trang bị cho không quân của họ. Ấn Độ đang gọi thầu cung cấp 126 chiến đấu cơ trị giá 12 tỷ đô la. Ngoài Nga, các tập đoàn Âu Mỹ cũng đang ngấp nghé hợp đồng cung cấp này, như Boeing và Lockheed Martin của Mỹ, Dassault của Pháp hay Saab của Thụy Điển.

Để tranh thủ Ấn Độ, tổng thống Nga Medvedev đã lên tiếng ủng hộ New Delhi trong việc xin làm thành viên thương trực Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, điều mà tổng thống Mỹ Barack Obama hay tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cũng đã làm trước đây không lâu, trong lúc thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo vẫn làm ngơ.

Trong vòng 6 tháng gần đây, lãnh đạo của cả 5 thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đều đã đến thăm Ấn Độ, thoạt đầu là Mỹ, Anh, sau đó đến Pháp và Trung Quốc, và lần này là Nga. Tất cả đều nỗ lực tìm kiếm hợp đồng kinh tế tại cường quốc đang vươn lên, hiện đứng thứ hai thế giới về tốc độ tăng trưởng nhanh.

 

Trong chuyến công du Ấn Độ lần này, ngoài các cuộc đàm phán với thủ tướng Manmohan Singh, tổng thống Nga Medvedev còn hội đàm với chủ tịch đảng Quốc đại Sonia Gandhi, và sau ngày mai ông sẽ đi thăm đền Taj Mahal cùng thủ phủ tài chính của Ấn Độ Mumbai.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.