Vào nội dung chính
HÀN QUỐC - Y TẾ

Cúm gà : Hàn Quốc tiêu hủy hàng trăm ngàn gia cầm

Hãng thông tấn AFP cho biết hôm nay, 31/12/2010, Hàn Quốc đã khẳng định có hai ổ dịch cúm gà. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng tư năm 2008 cúm gà lại tái xuất hiện, khiến nước này phải ra lệnh tiêu hủy hàng trăm ngàn gia cầm.

Ảnh: OMS
Quảng cáo

Theo thông báo của bộ Nông nghiệp Hàn Quốc, có 10.700 con vịt của một nông trại ở Cheonan thuộc miền trung Hàn Quốc và 17.000 con gà của một nông trại khác ở Iksan, nằm ở miền đông nam, đã bị tiêu hủy và chôn lấp ngay lập tức, cùng với 92.000 con gà của các nông trại kế cận. Hai nông trại trên đã bị cách ly, còn các trại chăn nuôi khác được yêu cầu phải chăng lưới bảo vệ.

Được biết, virus H5N1 đã làm cho trên 240 người trên toàn thế giới bị tử vong từ năm 2003, nhưng không có trường hợp người bị nhiễm cúm gà nào tại Hàn Quốc. Đầu tháng 12, Séoul đã xác định được ba ca nhiễm virus H5N1 trên chim thiên di bay đến nước này. Theo một nhân vật có trách nhiệm của thành phố Cheonan, thì rất có thể các trại nuôi gà vịt ở đây đã bị nhiễm virus từ chim thiên di.

Vào năm 2008, đã có hơn 8 triệu gia cầm bị tiêu hủy tại Hàn Quốc, thiệt hại 200 tỉ won, tương đương 194 triệu đô la vào thời kỳ đó. Trong hai lần xuất hiện trước đây vào năm 2003-2004 và sau đó là 2006-2007, Hàn Quốc cũng đã phải tiêu diệt trên 8 triệu gia cầm. Bên cạnh đó là nạn dịch lở mồm long móng khiến 580.000 trâu bò bị tiêu hủy.

Ngoài ra, hôm qua cơ quan y tế nước này cũng đã phát hiện nguyên nhân tử vong của một người đàn ông 30 tuổi là do cúm heo H1N1.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.