Vào nội dung chính
ĐÀI LOAN - TRUNG QUỐC - DÂN CHỦ

Đài Loan kêu gọi Trung Quốc dân chủ hóa

Vào hôm nay, 01/01/2011, trong thông điệp đầu năm của mình, tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu đã lên tiếng bày tỏ mong muốn thấy nền dân chủ ngự trị trên đất nước Trung Quốc. Theo ông, kinh nghiệm của Đài Loan có thể giúp cho Trung Quốc phát triển theo chiều hướng đó trong tương lai.

Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu sau khi đọc lời chúc mừng năm mới, Đài Bắc, 01/01/2011
Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu sau khi đọc lời chúc mừng năm mới, Đài Bắc, 01/01/2011 Reuters
Quảng cáo

Trong diễn văn của mình, ông Mã Anh Cửu đã bày tỏ hy vọng là một ngày nào đó, tất cả những người Trung Hoa đều “sẽ được hưởng tự do, dân chủ và pháp quyền, như chúng ta đang được hưởng ở đây, tại Đài Loan”. Theo ông : “Đây không phải là một giấc mơ xa vời, vì lẽ tất cả các giá trị đó đều đã được thực hiện tại Đài Loan. Đó không phải là đặc thù của phương Tây. Kinh nghiệm của Đài Loan trở thành mô hình cho sự phát triển tương lai của lục địa Trung Quốc”.

Tổng thống Đài Loan không ngần ngại nói thêm rằng tình trạng nhân quyền ở Trung Quốc là một "thước đo chủ chốt" cho sự cách biệt giữa hai chế độ tại Trung Quốc và Đài Loan. Cho đến nay, Trung Quốc luôn luôn mong muốn sát nhập Đài Loan, kể cả bằng võ lực.

Thông điệp của tổng thống Đài Loan lại càng có ý nghĩa khi mà hôm nay, mồng 1 tháng giêng là ngày Tết Dương lịch, nhưng đồng thời là ngày đầu tiên của năm 100 theo niên lịch riêng hiện hành tại Đài Loan. Niên lịch Đài Loan khởi đầu từ năm 1911, là năm thành lập nền cộng hòa Trung Hoa, tức là Trung Hoa dân quốc sau khi triều đình Mãn Thanh bị sụp đổ.

Sau khi bị phe Cộng sản đánh bại, thành lập nên nước Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm 1949, chính quyền Trung Hoa dân quốc đã phải chạy qua Đài Loan và duy trì chế độ cộng hòa tại đấy cho đến ngày nay.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.