Vào nội dung chính
NHẬT BẢN - BẮC TRIỀU TIÊN

Nhật Bản tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Bắc Triều Tiên trong năm nay

Ngày hôm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Seiji Maehara tuyên bố trong một cuộc họp báo hàng tuần, sẵn sàng mở đối thoại trực tiếp với Bắc Triều Tiên. Ngoại trưởng Nhật Bản khẳng định mục tiêu cần đặt ra là tạo môi trường thuận lợi cho các đối thoại trực tiếp giữa hai nước, vì Nhật Bản không thể « giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên chỉ trong khuôn khổ các cuộc họp đa phương và các cuộc đàm phán sáu bên, dựa vào các nước khác ».

Ngoại trưởng Nhật Bản Seji Maehara phát biểu tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (6/12/2010)
Ngoại trưởng Nhật Bản Seji Maehara phát biểu tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (6/12/2010) REUTERS/Larry Downing
Quảng cáo

Tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Bình Nhưỡng của Tokyo được Ngoại trưởng Nhật đưa ra như một chủ đề then chốt của năm 2011, được AFP bình luận, như là phản ứng đáp lại thái độ hòa giải của Bắc Triều Tiên nhân dịp Năm Mới. Thái độ của Bình Nhưỡng  được sự hưởng ứng từ phía Hàn Quốc, sau thời điểm căng thẳng giữa hai miền lên rất cao, do việc pháo binh Bắc Triều Tiên pháo kích vào một hòn đảo của Hàn Quốc hồi cuối tháng 11.

Cho đến nay, Tokyo vẫn chọn cách tham gia vào các thương thuyết đa phương, như cuộc đàm phán sáu bên – cùng với hai miền Triều Tiên, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nga, để gây áp lực buộc Bắc Triều Tiên phải từ bỏ chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân, đổi lấy trợ giúp kinh tế.

Kể từ cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) đến nay, quan hệ giữa Nhật Bản và Bắc Triều Tiên thường xuyên căng thẳng, thậm chí mang tính thù địch. Nhật Bản rất lo ngại các hỏa tiễn của Bình Nhưỡng và tham vọng chế tạo bom nguyên tử của nước này. Bên cạnh đó, còn lại một vụ tranh chấp mà Tokyo chưa giải quyết được với Bình Nhưỡng, trong vụ những người Nhật bị bắt cóc hồi thập niên 1970-1980 để giảng dạy tiếng Nhật và văn hóa Nhật cho các nhân viên tình báo Bắc Triều Tiên.

Tất cả những vấn đề kể trên, ngoại trưởng Nhật Bản hy vọng có thể đưa ra đàm phán với Bắc Triều Tiên.

Hôm nay, đặc phái viên Mỹ về Bắc Triều Tiên Stephen Bosworth tới Soeul. Ngày mai, ông sẽ có cuộc gặp các viên chức của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, trước khi qua Bắc Kinh và Tokyo. Vừa đặt chân tới Seoul, tuyên bố với báo chí, đặc phái viên Hoa Kỳ Stephen Bosworth khẳng định : « tiến hành các đàm phán thực sự nghiêm túc cần phải là trọng tâm của mọi chiến lược hành động liên quan đến Bắc Triều Tiên. »

Xin nhắc lại là, cuộc đàm phán sáu bên về vấn đề Bắc Triều Tiên đã bị đình lại từ hai năm nay. Bắc Triều Tiên đã tuyên bố rút ra khỏi cuộc hội đàm này. Việc Bình Nhưỡng tỏ ý muốn quay trở lại đàm phán cho phép nước này nhận được các hàng viện trợ quan trọng. Tuy nhiên, Hoa Kỳ và Hàn Quốc đòi hỏi Bắc Triều Tiên phải có những hành động cụ thể để minh chứng cho sự thành thật của nước này trong vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.