Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Tịch thu đất đai : thêm 1 người bị xe cán chết

Theo hãng tin Pháp AFP, vụ việc xẩy ra hôm thứ hai (3/1) ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, nhưng hôm nay mới được báo chí đưa tin. Nạn nhân là một phụ nữ 38 tuổi, mẹ của hai đưa con nhỏ, đã bị một chiếc xe xúc đất cán chết khi đang phản đối một dự án xây dựng.

Trong vòng 20 năm, có hơn 6,7 triệu ha đất của dân bị tước quyền sở hữu (Reuters)
Trong vòng 20 năm, có hơn 6,7 triệu ha đất của dân bị tước quyền sở hữu (Reuters)
Quảng cáo

Theo tờ Thanh niên Nhật báo tại Bắc Kinh, sự cố xẩy ra ngay trong lúc nhiều cán bộ chính quyền và nhân viên bảo vệ đang tập hợp xung quanh một con kênh được lấp đất để làm nhà ở. Vụ việc đã gây nên một cuộc biểu tình của cư dân địa phương, cho dù chính quyền đã khẳng định rằng đó chỉ là một tai nạn, và nạn nhân đã vô tình rơi vào con kênh dưới chiếc xe đào đất. 

Vấn đề là "tai nạn" này lại xẩy ra một tuần sau một vụ tương tự tại tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, khi một trưởng thôn bị một chiếc xe tải hạng nặng nghiền nát. Nạn nhân này cũng là một người tích cực đấu tranh chống lại việc trưng thu đất đai cho các đề án xây dựng mà không đền bù thỏa đáng. Tại đấy, người dân cũng biểu tình để bày tỏ thái độ bất bình, trong lúc chính quyền cũng kết luận đó chỉ là một tai nạn. 

Một tuần sau, cái chết hai người này tiếp tục khơi dậy làn sóng phẫn nộ trên mạng Internet Trung Quốc, nhất là khi hình ảnh cái chết của người phụ nữ tại Hà Nam đã được truyền hình địa phương phát đi. Người ta thấy các quan chức chính quyền và nhân viên an ninh, nhiều người mặc quân phục tác chiến đứng nhìn nạn nhân bị chiếc xe nghiền nát.

Đài truyền hình Hà Nam cũng phát đi cảnh một người biểu tình phản đối vụ việc xác định rằng một quan chức bộ Thủy lợi đã tuyên bố với các công nhân trước lúc xẩy ra 'tai nạn' rằng : "Cứ giết một người phản đối đi, và tôi sẽ chịu trách nhiệm, giết chết hai người, tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm, giết được từ tám đến 10 người trong số họ là sẽ không còn ai dám cản trở công việc của chúng ta nữa".

Lẽ dĩ nhiên, các quan chức bộ Thủy lợi ở nơi xẩy ra sự cố chết người đã phủ nhận là các lời lẽ này. Mâu thuẫn trong việc truất hữu nhà đất bùng lên rất nhiều tại Trung Quốc trong thời gian qua. 65% các tranh chấp ở khu vực nông thôn đến từ xung đột về đất đai. Theo AFP, từ năm 1990 đến nay, hơn 6,7 triệu ha đất của người dân đã bị đoạt tước quyền sở hữu.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.