Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Bắc Kinh lo ngại bất ổn xã hội do đầu cơ đất đai

Trong cuộc họp báo ngày 07/01/2011, bộ trưởng Bộ Đất đai và Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc, ông Từ Thiệu Sử, cho biết là tiền bán đất tại các thành phố trong năm 2010 đã lên đến mức 2.700 tỷ nhân dân tệ (gần 400 tỷ đô la), tăng 70,4% so với năm 2009. Ông lo ngại bất ổn xã hội gia tăng vì hiện tượng đầu cơ địa ốc.

中国房地产建筑
中国房地产建筑 REUTERS/Stringer
Quảng cáo

Ông Từ Thiệu Sử nhấn mạnh đến mức gia tăng này với quan ngại là chính quyền các thành phố càng ngày càng bị lệ thuộc vào việc bán đất đai để lấy ngân sách. Bộ trưởng bộ Tài nguyên Trung Quốc thừa nhận là « lợi nhuận không được phân chia hợp lý » và điều này « gây bất mãn trong xã hội ».

Chính sách của nhà nước là khuyến khích thành phố xây chung cư giá rẻ cho dân, nhưng các chính quyền địa phương lại bán đất cho các công ty xây dựng với giá cao để kiếm lời do vậy không thể nào xây nhà giá thấp được.
Ngay những gia đình trung lưu cũng không đủ khả năng làm chủ một căn hộ, do vậy điều này đang tạo ra bất bình trong xã hội.

Theo AFP, tại Trung Quốc đất đai ở thành phố là của nhà nước, và chính quyền bán cho các nhà thầu qua danh nghĩa chuyển nhượng 70 năm.

Tại nông thôn, đất canh tác thuộc quyền sở hữu của hợp tác xã. Nhưng nếu cán bộ địa phương lấy bán cho nhà thầu thì nông dân không có quyền phản đối. Đây là mầm mống gây ra hàng trăm ngàn vụ xung đột mỗi năm tại Trung Quốc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.