Vào nội dung chính
LÀO

Tướng Vang Pao, cựu tư lệnh biệt kích Mèo tại Lào từ trần

Theo AFP, ngày 06/01/2011, phát ngôn viên bệnh viện Clovis Community Medical Center ở San Francisco cho biết tướng Vang Pao đã từ trần trong ngày sau 10 ngày nhập viện. Ông từ trần do bệnh sưng phổi và suy tim. Trong thập niên 1960 và 1970, tướng Vang Pao chỉ huy một lực lượng biệt kích trong cuộc « chiến tranh bí mật » do CIA tài trợ chống các đơn vị cộng sản Bắc Việt và Pathet Lào.

Tướng Vang Pao. Ảng chụp ngày 11/05/2000 tại Washington
Tướng Vang Pao. Ảng chụp ngày 11/05/2000 tại Washington TV5
Quảng cáo

Bắt đầu binh nghiệp rất sớm, lúc còn ở tuổi thiếu niên, ông đã cầm súng chống Nhật. Năm 20 tuổi Vang Pao được Pháp đào tạo thành sĩ quan và tham gia vào cuộc chiến chống cộng sản. Đến năm 1964, ông là người Hmong (còn gọi là người Mèo) đầu tiên được phong tướng trong quân đội Hoàng gia Lào.

Trong thập niên 1960 và 1970, tướng Vang Phao chỉ huy một lực lượng biệt kích trong cuộc « chiến tranh bí mật » do CIA tài trợ đánh phá các đơn vị cộng sản Bắc Việt và Pathet Lào. Sau tháng tư năm 1975, khi Pathet Lào chiến thắng và truy đuổi chính phủ Hoàng Gia, tướng Vang Pao lưu vong tại Hoa Kỳ.
Theo AFP, ông được cho là người đã góp phần rất nhiều trong việc thương thuyết với chính phủ Mỹ đón tiếp khoảng 40 ngàn người Hmong sang tỵ nạn tại Mỹ.

Hãng AP trích lời một người bạn của ông là Charlie Waters cho biết Vang Pao rất được đồng bào của ông thương kính và hoạt động cho đến giờ phút cuối giúp đỡ cộng đồng Hmong. Tuy nhiên ông cũng bị tai tiếng quyên tiền mua vũ khí bí mật trợ giúp một tổ chức mới chống chính quyền hiện nay tại Vientiane. Ông được mô tả là một cấp chỉ huy « can đảm, thẳng thắn, năng nổ » nhưng « thiếu kiên trì ».
Năm 2007, tướng Vang Pao bị bắt tại California cùng với 8 người khác trong đó có một cựu trung tá biệt kích Mỹ và bị quy tội âm mưu lật đổ chính phủ Lào bằng vũ lực. Nhưng đến năm 2009 thì tòa án Mỹ cho ông trắng án. 

Thái lan : phe đối lập kỳ vọng vào em gái của cựu thủ tướng Thaksin

Đảng đối lập Puea Thái dự kiến đề cử bà Yingluck Shinawatra lãnh đạo chiến dịch tranh cử quốc hội trong năm nay 2011 chống thủ tướng đương nhiệm Abhisit Vejjajiva.
Phát ngôn viên của đảng đối lập hôm nay 07/01/2010 cho biết trong nội bộ có nhiều tiếng nói đề nghị bà Yingluck Chinawatra làm ứng cử viên tranh ghế thủ tướng nhưng còn phải chờ ý kiến của cơ sở và bỏ phiếu quyết định.

Em gái của thủ tướng bị lật đổ là một nhà doanh nghiệp trong lãnh vực địa ốc năm nay 43 tuổi. Nếu đối lập giành được đa số, bà sẽ là phụ nữ đầu tiên làm thủ tướng Thái Lan.

Hiện nay đảng Puea Thái có số dân biểu đông nhất tại quốc hội nhưng bị liên minh của thủ tướng Abhisit đẩy vào thế đối lập.
Chủ tịch đảng là ông Yongyuth Wichaidit bị xem là một nhân vật « thiếu sức thu hút » quần chúng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.