Vào nội dung chính
VIỆT NAM

Đảng Cộng sản Việt Nam bất ngờ họp hội nghị trung ương 15

Theo báo chí trong nước, hôm nay, 08/01/2011, hai ngày trước Đại hội đảng tòan quốc lần thứ 11, hội nghị trung ương lần thứ 15 được khai mạc tại Hà Nội. Ông Nông Đức Mạnh, tổng bí thư Đảng cho biết công việc chính của hội nghị này là làm nốt các công việc còn lại sau hội nghị trung ương 14 được tổ chức vào giữa tháng 12 vừa qua. Cụ thể là hoàn chỉnh phương án nhân sự ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung uơng cũng như các dự thảo văn kiện về Quy chế, Chương trình Đại hội 11, rà soát lại các công việc chuẩn bị cho Đại hội.

Cờ đảng để tuyên truyền cho Đại hội đảng được bày bán tại Hà Nội (ảnh chụp hôm 31/12/2010).
Cờ đảng để tuyên truyền cho Đại hội đảng được bày bán tại Hà Nội (ảnh chụp hôm 31/12/2010). Ảnh:REUTERS/Kham
Quảng cáo

Sự kiện này có phần gây bất ngờ đối với giới quan sát. Bình thường ra, trước Đại hội Đảng thì có họp trù bị. Hơn nữa, trước đây, theo nhiều nguồn tin, thì hội nghị trung ương 14 là hội nghị cuối cùng trước Đại hội 11.

Thế nhưng, lần này, đảng Cộng sản Việt Nam lại triệu tập thêm một hội nghị trung ương nữa, chứ không phải là hội nghị trù bị. Điều này càng củng cố những nguồn tin, theo đó, nhiều vấn đề, đặc biệt là về nhân sự, chưa được dàn xếp xong. Không loại trừ những thay đổi bất ngờ trong giờ phút chót.

Ngay trong bài phát biểu tại hội nghị trung ương 15 hôm nay, tổng bí thư Nông Đức Mạnh cũng cho biết là ngay sau khi hội nghị trung ương 14 kết thúc, Bộ Chính trị đã chỉ đạo chuẩn bị các công việc còn để lại để tiến tới Đại hội 11.

Sau hội nghị trung ương 14, giới quan sát nêu ra khả năng là bộ ba lãnh đạo cao nhất của Việt Nam đã được dàn xếp, theo đó ông Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục làm thủ tướng, một chức vụ đầy quyền lực.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.