Bắc Triều Tiên nối lại đường dây nóng với Hàn Quốc
Hôm nay, Bình Nhưỡng đã cho hoạt động trở lại đường dây điện thoại đỏ, do Hội Hồng thập tự đặt tại Bàn Môn Điếm, ở biên giới hai miền Triều Tiên. Lần đầu tiên kể từ gần 10 tháng qua, các sĩ quan liên lạc của hai bên đã có thể nói chuyện với nhau qua đường dây điện thoại này.
Đăng ngày: Sửa đổi ngày:
Bắc Triều Tiên đã cắt đường dây nóng vào tháng 5 năm ngoái sau khi Seoul dọa trừng phạt Bình Nhưỡng tiếp theo sau vụ bắn chìm một tàu của Hàn Quốc, mà theo kết quả điều tra quốc tế, thủ phạm chính là Bắc Triều Tiên.
Ngoài việc nối lại đường dây điện thoại đỏ, Bắc Triều Tiên cũng đã chính thức đề nghị mở lại đối thoại kinh tế, theo lời phát ngôn viên Bộ Thống Nhất của Hàn Quốc. Cụ thể, Bình Nhưỡng muốn cho tổ chức trở lại các chuyến du lịch đến vùng Kumgang và nối lại hợp tác tại khu công nghiệp Kaesong, cũng nằm ở phía Bắc biên giới hai miền. Cả hai khu này do hai bên cùng quản lý và vẫn là nguồn ngoại tệ quan trọng đối với Bắc Triều Tiên. Seoul đã đình chỉ các chuyến du lịch đến Kumgang, sau khi một nữ du khách Hàn Quốc bị lính Bắc Triều Tiên bắn chết.
Tình hình trên bán đảo Triều Tiên vẫn rất căng thẳng, sau vụ Bình Nhưỡng oanh kích một đảo của miền Nam vào tháng ba. Nhưng từ cuối tháng 12 đến nay, Bắc Triều Tiên liên tiếp đưa ra những đề nghị nối lại đối thoại. Cho tới nay, chính phủ Hàn Quốc vẫn đón nhận một cách lạnh nhạt những đề nghị nói trên, yêu cầu láng giềng phương Bắc phải chứng tỏ thiện chí bằng những hành động cụ thể.
Theo các nhà phân tích, Bình Nhưỡng đáp lại yêu cầu của Hoa Kỳ cải thiện quan hệ với Seoul, với hy vọng mở lại hội đàm sáu bên về phi hạt nhân hóa, đổi lấy viện trợ của Mỹ.
Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí
Đăng ký