Vào nội dung chính
ĐÀI LOAN - TRUNG QUỐC - MỸ

Đài Loan tiến hành diễn tập quân sự quy mô để trấn an dân chúng

Theo AFP, dưới sự chứng kiến của tổng thống, hôm nay, 18/01/2011, quân đội Đài Loan đã tiến hành một cuộc thao diễn bắn tên lửa với quy mô lớn. Theo các nhà phân tích, hành động này của Đài Bắc nhằm trấn an dân chúng vào thời điểm chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào bắt đầu chuyến thăm chính thức Mỹ, một đồng minh lớn của Đài Loan.

Tên lửa RIM-7 Sparrow trong cuộc diễn tập ở một căn cứ quân sự phía nam Đài Loan, ngày 18/01/2011
Tên lửa RIM-7 Sparrow trong cuộc diễn tập ở một căn cứ quân sự phía nam Đài Loan, ngày 18/01/2011 REUTERS
Quảng cáo

Cuộc diễn tập này được tiến hành tại một căn cứ quân sự ở phía nam hòn đảo và được đánh giá là cuộc tập trận lớn nhất kể từ khi ông Mã Anh Cửu lên làm tổng thống năm 2008. Đài Bắc muốn chứng tỏ cho thấy khả năng phòng thủ của hòn đảo trong lúc mà dư luận ở Đài Loan đang lo ngại quan hệ Mỹ - Trung tăng cường, có khả năng dẫn đến việc đồng minh Hoa Kỳ bỏ rơi hòn đảo này.

Bên cạnh đó là mối quan ngại về quá trình hiện đại hóa quân đội của đại lục, đặc biệt kể từ khi Trung Quốc cho ra mắt chiến đấu cơ tàng hình hiện đại J-20.

Giới quan sát tại Đài Bắc đều có chung nhận định, với cuộc tập trận này, Đài Loan muốn tỏ rõ cho Washington thấy quyết tâm tự bảo vệ mình, đồng thời cũng muốn nói với Bắc Kinh rằng Đài Loan sẽ tiếp tục tăng cường thêm kho vũ khí của mình, cho dù các căng thẳng trong khu vực có dịu bớt.

Các cuộc tập trận lần này diễn ra không mấy suôn sẻ vì năm trong tổng số 19 tên lửa được bắn thử đã không trúng mục tiêu.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.