Vào nội dung chính
ĐÔNG BĂC Á

Hàn Quốc yêu cầu đưa hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên ra Liên Hiệp Quốc

Vào hôm nay, 25/01/2011, Seoul lại kêu gọi đưa hồ sơ chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên ra thảo luận tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc cho biết vấn đề này sẽ được "thảo luận kỹ càng" nhân chuyến ghé thăm Seoul của thứ trưởng Ngọai giao Mỹ James Steinberg vào ngày mai.

Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã từng họp ngày 09/07/2010 về vụ tàu Hàn Quốc Cheonan bị bắn chìm.
Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã từng họp ngày 09/07/2010 về vụ tàu Hàn Quốc Cheonan bị bắn chìm. UN/Eskinder Debebe
Quảng cáo

Ngoài ra, hồ sơ hạt nhân của Bắc Triều Tiên cũng sẽ là chủ đề được đề cập đến trong chuyến đi Seoul của ông Alexei Borodavkin, nhà đàm phán Nga chuyên trách vấn đề đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên.

Ngọai truởng Hàn Quốc tuyên bố : « Chúng tôi sẽ theo đuổi các cố gắng ngọai giao để cho Bắc Triều Tiên thấy được quyết tâm cứng rắn của cộng đồng quốc tế không nhân nhượng cho chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng ».

Vòng đàm phán sáu bên nhằm thuyết phục Bắc Triêu Tiên từ bỏ chương rình hạt nhân của mình vẫn đang bị gián đọan từ năm 2009. Từ nhiều tháng qua, Bắc Kinh, một đồng minh có trọng lượng đối với Bình Nhưỡng, cũng đã có những cố gằng khởi động lại vòng đàm phán này.

Bình Nhưỡng khẳng định chương trình làm giàu Uranium của họ là phục vụ vào mục đích hòa bình, chủ yếu để cung cấp nhiên liệu cho các nhà máy điện hạt nhân. Nhung các chuyên gia quốc tế đều nhận định Bắc Triều tiên có thể dễ dàng sử dụng uranium được làm giàu cho mục đích quân sự. Thực tế là hồi tháng năm năm 2009, Bình Nhưỡng đã thách thức cộng đồng quốc tế cho thử hạt nhân lần thứ hai. Sau vụ này Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã thông qua lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.