Vào nội dung chính
CHÂU Á

Liên Hiệp Quốc cảnh báo nguy cơ dịch lở mồm long móng lan rộng tại châu Á

Hôm qua, 27/01/2011, tổ chức Nông Lương Liên Hiệp Quốc – FAO – đã đưa ra lời cảnh báo về khả năng dịch lở mồm long móng lan rộng ra toàn châu Á, bởi vì hiện nay, bệnh dịch đang hoành hành tại Bắc Á, đặc biệt là sự bùng phát ở Hàn Quốc. Đây dường như là trường hợp chưa từng thấy từ nửa thế kỷ qua.

Ông Juan Lubroth (trái) phụ trách thú y của tổ chức FAO (fao.org)
Ông Juan Lubroth (trái) phụ trách thú y của tổ chức FAO (fao.org)
Quảng cáo

Trước mối đe dọa này, ông Juan Lubroth, phụ trách thú y của tổ chức FAO kêu gọi các cơ quan thú y, kiểm soát cửa khẩu tại châu Á nên cảnh giác đối với mọi súc vật có những biểu hiện bị nhiễm bệnh lở mồng long móng. Ông cũng đề nghị các nước nên mở chiến dịch tiêm phòng chủng nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Đại diện của FAO nhấn mạnh sự cần thiết phải xử lý dịch bệnh trên phạm vi toàn khu vực. Vào cuối năm 2010, dịch lở mồng long móng tái xuất hiện tại Hàn Quốc.

Trong những năm gần đây, dịch lở mồm long móng đã lan nhanh chưa từng thấy trên toàn lãnh thổ Trung Quốc. Bệnh dịch đã được phát hiện lần đầu tiên trong các khu vực phía đông nước Nga và Mông Cổ. Tổ chức FAO đã phải điều động một nhóm bác sĩ thú y khẩn cấp sang Mông Cổ để ngăn chặn bệnh dịch.

Ông Lubroth nói rõ, tình hình tại châu Á là nguồn gốc của lo ngại, đặc biệt là vào dịp có lễ hội Tết nguyên đán. Trong thời kỳ này, số người di chuyển rất đông và thường mang theo các sản phẩm chế biến từ thịt hoặc súc vật sống. Bệnh lở mồng long móng lây lan rất nhanh giữa các súc vật nhưng không phải là mối đe dọa đối với sức khỏe con người.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.