Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN

Miến Điện tiến hành đề cử Tổng thống mới

Theo các nguồn tin chính thức mà hãng thông tấn AFP trích dẫn, tiến trình đề cử lãnh đạo tối cao Miến Điện đang được tiến hành vào hôm nay 3/2 tại Quốc hội. Và theo một kịch bản chuẩn bị trước, đương kim Thủ tướng, ông Thein Sein sẽ được bầu vào chức vụ này.  

Tướng Than Shwe trong chuyến viếng thăm Bắc Kinh tháng 9/2010.
Tướng Than Shwe trong chuyến viếng thăm Bắc Kinh tháng 9/2010. Reuters
Quảng cáo

Hiện có ba nhân vật trong danh sách đề cử. Ngoài ông Thein Sein, còn có cựu tướng lãnh Tin Aung Myint Oo, và Sai Mouk Kham, một lãnh đạo đảng USDP, người Shan.

Xin nhắc lại, ông Thein Sein là một viên tướng đã xuất ngũ vào năm ngoái nhưng vẫn giữ chức Thủ tướng, là ứng cử viên của Hạ viện. Ông Thein Sein và Mying Oo dĩ nhiên là hai người thân cận với lãnh đạo Miến Điện hiện nay, ông Than Shwe.

Theo Hiến pháp Miến Điện, Tổng thống phải được Thượng viện, rồi Hạ viện và thành phần quân đội, chiếm 1/4 ghế nghị sĩ, bầu lên. Hai người còn lại giữ hai chiếc ghế Phó tổng thống.

Theo một viên chức Miến Điện, kết quả được biết vào ngày mai. Nhưng theo giới quan sát, quyết định ai thắng cuộc đã có trước khi diễn ra tiến trình đề cử.

Câu hỏi hiện nay liên quan đến tướng Than Shwe, lãnh đạo Miến Điện từ năm 1992. Đến giờ ông chưa lên tiếng về công việc của ông trong thời gian tới. Một số nguồn tin Miến Điện cho rằng ông sẽ về hưu. Giới phân tích đánh giá là trước khi rút lui, chắc chắn ông phải đảm bảo an toàn cho chính mình và phe phái của ông.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.