Vào nội dung chính
THÁI LAN - HOA KỲ

Thái Lan mời Tổng thống Mỹ Obama đến thăm

Tổng thống Obama hứa sẽ dự Hội nghị thượng đỉnh Đông Á vào tháng 10 tới tại đảo Bali của Indonesia, trong bối cảnh Hoa Kỳ đang lại đặt trọng tâm vào Đông Nam Á, sau một thời gian lơ là khu vực này, do quá bận tâm với Afghanistan và Trung Đông. Thái Lan là đồng minh lâu đời nhất ở châu Á, nhưng vài năm nay, Washington lại tăng cường quan hệ quân sự và chính trị với những quốc gia Đông Nam Á khác, trong đó có Indonesia và cả Việt Nam, kẻ thù cũ của Mỹ.

Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva (giữa) khi đến thăm dân ở quận Mae Lan, Pattani ngày 17/1/11, nhân dịp chính phủ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại địa phương này.
Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva (giữa) khi đến thăm dân ở quận Mae Lan, Pattani ngày 17/1/11, nhân dịp chính phủ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại địa phương này. Reuters
Quảng cáo

Theo hãng tin AFP, Thủ tướng Thái Abhisit Vejjajiva đã gởi một đặc sứ đến Washington trong tuần này để thuyết phục chính quyền Hoa Kỳ là tình hình Thái Lan đã trở lại ổn định.

Tuyên bố với hãng tin AFP hôm nay tại Washington, ông Panitan Wattanayagorn, đặc sứ của Thủ tướng Thái đến Washington hoan nghênh mối quan hệ đang nồng ấm trở lại giữa Mỹ với Indonesia, mà chính quyền Obama xem là một đối tác lý tưởng, vì đây là một quốc gia Hồi giáo ôn hòa và đang tiến nhanh đến dân chủ.

Tuy nhiên, ông Panitan cho rằng Thái Lan cũng sẽ phải là một trạm dừng trong chuyến công du châu Á của Tổng thống Obama. Ông Panitan nhắc lại là chính phủ Thái Lan ủng hộ việc tổ chức bầu cử sớm trong trong năm nay và tin rằng đang dẫn đầu trong những cuộc thăm dò ý kiến. Nếu Tổng thống Obama ghé thăm vào tháng 10, lúc đó trên nguyên tắc Thái Lan sẽ có một chính phủ mới.

Tuy nhiên, vào tháng trước, phe Áo Đỏ, tức là những người biểu tình chống chính phủ, đã lại xuống đường ở Bangkok. Đây là cuộc biểu dương lực lượng lớn nhất kể từ các cuộc biểu tình rầm rộ ở thủ đô Thái Lan tháng 4 và tháng 5 năm ngoái. Quân đội Thái đã dùng vũ lực giải tán các cuộc biểu tình đó, khiến 90 người chết.

Phe Áo Đỏ vừa yêu cầu Tòa án Hình sự Quốc tế điều tra về « những tội ác chống nhân loại » đã xảy ra trong vụ đàn áp này. Đặc sứ của Thủ tướng Thái hôm nay đã bác bỏ yêu cầu đó, nhắc lại rằng Thái Lan không phải là thành viên của Tòa án. Theo ông Panitan, một cuộc bầu cử là rất quan trọng, để đưa chính trị « từ đường phố vào nghị viện ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.