Vào nội dung chính
THÁI LAN - CAM BỐT

Thái Lan và Cam Bốt ngưng bắn, tình hình biên giới vẫn căng thẳng

Hôm nay, quân đội Thái Lan và Cam Bốt loan báo đã đạt một thỏa thuận ngừng bắn sau các trận giao tranh tại biên giới xảy ra hôm qua và tái diễn sáng sớm nay (5/2/2011). Thế nhưng, một viên tướng Cam Bốt nhấn mạnh là tình hình vẫn căng thẳng. Từ Phnom Penh, thông tín viên Phạm Phan tường trình.

Cam Bốt và Thái Lan tạm ngưng bắn nhưng binh lính vẫn sẵn sàng tác chiến (Reuters)
Cam Bốt và Thái Lan tạm ngưng bắn nhưng binh lính vẫn sẵn sàng tác chiến (Reuters)
Quảng cáo

Sau cuộc đụng độ bằng pháo lớn vào chiều hôm qua thứ Sáu, các giới chức quân sự Thái và Cam Bốt đã gặp nhau thảo luận tìm cách giải quyết căng thẳng tại vùng ranh giới. Người phát ngôn quân đội Thái là Đại Tá Sunsern Kaewkumnerd nói với báo chí rằng: hai bên đồng ý ngưng bắn và sẽ không củng cố lực lượng. Trong khi đó một viên Tướng Cam Bốt nói : Dù tạm thời không còn bắn nhau nhưng tình trạng vẫn còn căng thẳng. 

Và lúc 6 giờ 15 phút sáng thứ Bảy hôm nay, hai bên lại chạm súng lần thứ hai trong vòng 25 phút khiến có thêm một lính Thái bị chết. Trong cuộc đụng độ lần thứ nhất xảy ra hôm qua, phía Thái xác nhận có một binh sĩ thiệt mạng, 4 người bị thương, một số nhà dân Thái tại biên giới bị đạn pháo Cam Bốt bắn cháy, và bốn lính Thái bị bắt làm tù binh. 

Ông Phay Siphan, người phát ngôn chính quyền nói về phía Cam Bốt hôm qua có một người lính, một du khách chết, và 10 lính bị thương. Khi hai bên đấu pháo, hàng ngàn cư dân biên giới đã bỏ chạy giữ lấy mạng. Đây được coi là lần đầu tiên hai bên chạm súng sau gần 1 năm kềm chế. 

Ngay tối thứ Sáu, tại phi trường Pochentong, Ngoại Trưởng Hor Namhong phát biểu trước đám đông nhà báo đang săn tin là có hơn 300 lính Thái tiến vào đất Cam Bốt, từ vị trí khoảng 500 mét, cách bậc đá đầu tiên dẫn lên đền Preah Vihear, lính Thái dùng cối, pháo, loại 105 millimeters, 130 millimeters và 150 millimeters bắn vào ngôi đền. 

Ngay sau vụ nổ súng, Ngoại Trưởng Hor Namhong viết lá thư trình lên Hội Đồng Bảo An LHQ về tình trạng nổ súng tại biên giới do vì hành động xâm lấn trắng trợn của Thái Lan. Ông cũng nói Cam Bốt không còn lựa chọn nào khác là phải bắn lại để tự vệ.

Dù không nói rõ là có yêu cầu LHQ can thiệp hay không nhưng trong bức thơ vừa gởi đi, Ngoại Trưởng Hor Namhong có nói pháo của Thái bắn sâu vào đất Cam Bốt đến 20 km và gây hư hại nặng cho ngôi đền cổ Preah Vihear. Đền này đã được cơ quan UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa của nhân loại. 

Phía Thái Lan cho triệu tập phiên họp an ninh khẩn cấp và cũng trình lên LHQ sự kiện nổ súng hôm qua, theo đó họ cho rằng Cam Bốt đã bắn trước. Hoa Kỳ khẩn gọi hai nước phải kềm chế tối đa để tránh xung đột quân sự. » 

Về phần thủ tướng Thái Abhisit Vejejjiva, tuyên bố ông hoàn toàn ủng hộ chiến dịch quân sự hôm qua, nhằm đáp lại một hành động vi phạm « chủ quyền » của đất nước, nhưng tuyên bố này vẫn không làm hài lòng phe Áo Vàng, mà từ khoảng 10 ngày qua, vẫn cắm trại chung quanh trụ sở chính phủ để lên án điều mà họ xem là sự hèn yếu của chính phủ Thái đối với láng giềng Cam Bốt. 

Xin nhắc lại là hai cựu lãnh đạo của phe Áo Vàng hôm thứ ba vừa qua đã bị kết án tù vì tội gián điệp ở Phnom Penh. Đây là hai trong số 7 người Thái đã bị bắt cuối tháng 12 năm ngoái vì đã xâm nhập một khu vực đang tranh chấp ở biên giới Thái - Miên.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.